Giá lương thực, thực phẩm dịp Tết: Tăng, giảm là do tâm lý!

Cập nhật: 19-02-2013 | 00:00:00

 Một số mặt hàng thực phẩm tươi sống được dự đoán sẽ tiếp tục bị “neo” giá đến hết rằm tháng giê

Năm nay, ngay từ sáng mùng 2 Tết Quý Tỵ, một số tiểu thương tại các chợ truyền thống đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy vậy, đến mùng 8 âm lịch (17-2) thì hầu hết các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh mới đi vào hoạt động bình thường. Ghi nhận tình hình giá cả tại một số chợ ở TP.Thủ Dầu Một, TX.Thuận An, TX.Dĩ An… vào sáng qua (18-2), cho thấy giá các mặt hàng rau, củ, trái cây, hoa cúng… đã giảm so với những ngày trước và sau tết. Tuy nhiên, giá các mặt hàng nói trên vẫn còn cao so với ngày thường. Một số tiểu thương cho biết giá giảm ngay từ những ngày đầu năm mới, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau, củ, quả có xuất xứ từ Đà Lạt. Tại chợ Thủ Dầu Một, giá cà rốt, khoai tây 25.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/ kg); bầu, bí, mướp dao động khoảng 10.000 đồng/kg (giảm 6.000 đồng/kg); nấm rơm 15.000 đồng/kg (giảm 25.000 đồng/kg); xà lách, rau sống cũng giảm xuống còn 25.000 đồng/kg… Ngược lại một vài loại rau hàng bông do thời tiết không thuận lợi nên giá đang tăng. Dưa leo tăng lên mức 15.000 đồng/kg, đậu que, cà bắp từ 15.000 - 18.000 đồng/ kg (tăng khoảng 5.000 đồng/kg). Chị Oanh, một tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một, cho biết giá nhiều mặt hàng rau, củ, quả trong dịp tết tuy có tăng nhưng chủ yếu là vào những ngày cận tết. Tuy vậy, tình trạng giá tăng “hỗn” chỉ diễn ra ở một số mặt hàng có sức tiêu thụ cao như khổ qua, giá đỗ.

Sau tết, người tiêu dùng dường như đã chán ngán các loại thịt nên quay sang sử dụng thủy hải sản. Do vậy, giá các mặt hàng này đang duy trì ở mức “khủng”. Cá thác lác tuy đã giảm về mức 280.000 đồng/kg (cao điểm 300.000 đồng/kg), nhưng vẫn cao hơn ngày thường 30.000 đồng/kg; tôm sú loại lớn ngày thường giá khoảng 260.000 đồng/kg nay tăng lên 300.000 đồng/kg; mực lá, mực ống loại lớn giá 260.000 - 280.000 đồng/kg, cao hơn 30.000 đồng/kg so với ngày thường. Cá diêu hồng, cá lóc ruộng cũng đứng ở mức cao, tương ứng 60.000 - 125.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg so với trước tết. Chị Diễm, tiểu thương tại chợ Thủ Dầu Một cho biết, mức tiêu thụ mặt hàng thủy sản tươi sống tăng khá mạnh trong những ngày sau tết.

Theo đánh giá chung của một số tiểu thương, so với tết năm trước, giá cả thị trường tại chợ truyền thống dịp Tết Quý Tỵ tăng nhanh và mạnh hơn, nhưng chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày 27 và 28 tết. Nguyên nhân giá tăng vẫn là do tiểu thương “nhìn chợ thổi giá”! Cũng từ tâm lý này mà theo nhận định của nhiều người, từ nay đến hết rằm tháng giêng, một số mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh sẽ còn bị tiếp tục “neo” giá, mặc dù nguồn cung vẫn dồi dào. Do vậy, để không bị “làm giá”, khách hàng có thể tìm đến các siêu thị để mua những mặt hàng cần thiết khi tiểu thương tại chợ truyền thống nâng giá bất hợp lý.

Từ mùng 4 tết, Siêu thị Co.opmart Bình Dương đã mở cửa lấy ngày, nhưng phải đến mùng 6 tết mới chính thức mở cửa. Tính đến sáng qua (18-2), hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại khác trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt mở cửa phục vụ như thường lệ. Giá cả hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm bày bán tại các siêu thị vẫn duy trì như trước tết. Ghi nhận tại các siêu thị, do sức mua còn yếu nên các siêu thị đang tung ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hoặc duy trì các chương trình khuyến mại đã có từ trước. Theo đó, Big C có chương trình “Đồng giá bán - thuận tay mua”; Metro có chương trình “Khỏe đẹp vui xuân”, giảm giá bán từ 12 - 17% một số mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả; thịt heo, bò, gà; các mặt hàng hóa mỹ phẩm. Co.opmart giảm giá từ 12 - 45% các mặt hàng gia dụng, thời trang nam nữ, hóa mỹ phẩm từ nay đến hết ngày 24-2.

 

 TRÚC HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên