Môi trường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26-4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt

(BDO) Cây trôm (hay cây trôm mõ) trong khuôn viên Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một)

Ngày 29-2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28-2, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ngày 26-2, khoảng chiều tối và đêm 26-2, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23-2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-2, khoảng chiều tối và đêm 22-2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20-2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Vùng Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19-2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17-2, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang triển khai các biện pháp để chủ động phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô 2024.

Quay lên trên