Những thanh niên tiên tiến làm theo Bác

Cập nhật: 27-05-2013 | 00:00:00
Là những thanh niên điển hình làm theo Bác, các bạn ĐVTN được UBND tỉnh tuyên dương lần này đã cho chúng ta thấy nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ luôn rực cháy, biết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu, rèn luyện bản thân, góp sức mình cho cộng đồng.- Anh NGUYỄN VĂN NHÀN, Bí thư Chi đoàn khối UBND huyện Tân Uyên: Cố gắng để ngày càng tiến bộĐược định hướng, rèn luyện trong môi trường hoạt động Đội, Đoàn nên hình ảnh, lời dạy của Bác đã đi vào tâm trí của anh. Anh luôn ý thức việc học tập, làm theo lời dạy, tấm gương đạo đức của Người là phải học tập suốt đời, là quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng cả về tri thức, đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày; hiệu quả làm theo phải gắn với hiệu quả công tác, học tập và phẩm chất đạo đức lối sống. Ý nghĩa này là kim chỉ nam để anh không ngừng nỗ lực và phấn đấu như lời Bác đã dạy: “Phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu... sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”. Từ tuổi thiếu nhi đến khi bước vào giảng đường đại học, anh vẫn luôn tích cực tham gia phong trào và đạt nhiều thành tích xuất sắc. 

Anh Nguyễn Văn Nhàn (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn đoàn viên thanh niên tham gia chuyến về nguồn tại Cần Giờ (TP.HCM)

Anh Nguyễn Văn Nhàn (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn đoàn viên thanh niên tham gia chuyến về nguồn tại Cần Giờ (TP.HCM)Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia, anh về quê nhà xã Tân Hiệp (Tân Uyên) công tác và tiếp tục phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ trong vai trò Bí thư Chi đoàn ấp Tân Phú. Quyết tâm cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh cùng tập thể, đơn vị triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chương trình, mô hình ở chi đoàn, vừa dễ thực hiện vừa thiết thực như: “Kế hoạch nhỏ” góp giấy, sách báo cũ gây quỹ cho chi đoàn; thanh niên vui chơi cùng thiếu nhi nông thôn, hàng tháng tổ chức sinh hoạt vui chơi tại văn phòng và hàng tuần vào ngày chủ nhật tổ chức ngày hội “Bé tập nói tiếng Anh”; riêng vào dịp hè thì tổ chức cho các em vui chơi mỗi tuần và ôn tập hè cho các em có kết quả học yếu; ngày hội hoa hồng nhỏ; thanh niên không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; ĐVTN là học sinh “xóa kém, bỏ yếu, đi qua trung bình tiến lên khá, giỏi”; phong trào mỗi ĐVTN trong chi đoàn thuộc ít nhất 2 mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào này đã được Xã đoàn ghi nhận là mô hình điểm và triển khai thực hiện tại địa phương.Từ năm 2011, công tác tại Phòng Nội vụ huyện, anh luôn tích cực, nỗ lực trong công tác tham mưu, phối hợp cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cùng Ban chấp hành chi đoàn tổ chức các hoạt động, góp phần vào thành công chung của tập thể. Anh là người sáng kiến phong trào “Nụ cười công chức”, tổ chức cho đoàn viên chi đoàn học tập làm theo lời Bác với nhiều hình thức phong phú như: Học tập chuyên đề “Chiếu phim tư liệu về Bác”, sinh hoạt tại địa danh cụ thể, triển khai sổ tay học tập làm theo lời Bác, lấy việc cụ thể để học chứ không nói chung chung, tìm những phần việc để phát động vào những thời điểm cụ thể gắn liền với lịch sử đất nước cho các bạn ĐVTN làm theo và chọn những việc làm, lời dạy của Bác ngắn ngọn dễ học, dễ nhớ, dễ làm... đã mang lại hiệu quả cao. Từ những đóng góp đó, năm 2011, 2012 Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi đoàn nhận bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2011 và giấy khen của UBND huyện trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2012. Đầu năm 2013, anh Nhàn đã đề xuất lãnh đạo phòng mô hình “tiết kiệm” bỏ hình thức báo cáo bằng văn bản chuyển sang hình thức báo cáo qua email và được thực hiện. Bằng hình thức này những loại báo cáo từ các xã, thị trấn gửi về phòng cũng thực hiện bằng email...- NGUYỄN HỒNG LĨNH, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An: Sáng tạo nhiều mô hình làm theo BácVới vai trò là Phó Bí thư Thị đoàn, anh Lĩnh quan niệm: “Đối với người cán bộ Đoàn, học và làm theo Bác là quá trình học và tìm kiếm cái mới. Vì vậy, anh đã không ngừng đưa ra ý tưởng mô hình, hoạt động mới phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Trong mọi việc cần chủ động, linh loạt, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đề ra các chương trình, hành động. Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của ĐVTN để từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp, thu hút đông đảo các bạn tham gia hưởng ứng.Nhắc đến những sáng kiến của anh, chúng ta không thể không điểm qua hàng loạt những mô hình điểm mà hàng đêm Hồng Lĩnh phải trăn trở, tìm ra cách làm mới vừa hiệu quả, vừa có sức thuyết phục cao. Mô hình “Gia đình tôi học tập và làm theo lời Bác” đã phát huy hiệu quả của việc làm theo lời Bác dạy. Không chỉ từng ĐVTN thay đổi mà nhiều hộ gia đình cũng tích cực tham gia phong trào như cha bỏ thuốc lá, mẹ tiết kiệm chi tiêu, con cái chăm học, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, gia đình tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động tại địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến trong các cuộc họp dân…Bước sang giai đoạn “Làm theo Bác”, anh Lĩnh lại tìm tòi đưa ra mô hình “Nhớ lời Bác dạy, làm theo lời Bác”. Qua việc thực hiện, ĐVTN không chỉ thay đổi lối sống, tự rèn luyện đạo đức, tác phong theo tấm gương của Người mà còn góp phần xây dựng xã hội chứa chan tình yêu thương. Từ những lời dạy, câu nói của Bác, được ĐVTN sưu tầm sau đóđọc lên cho tập thểcùng nghe. Mỗi buổi sinh hoạt, từng ĐVTN sẽ ghi chép cảm nhận của mình vào sổnhật ký“Đoàn viên học tập vàlàm theo lời Bác”. Sau 2 tháng chi đoàn hoặc chi hội thanh niên phải nêu cụthểít nhất một phần việc màtập thểhoặc cánhân đãhọc tập vàlàm theo lời dạy của Bác. Phần việc nêu ra được luân phiên ghi vào sổ vàng của đơn vị và là tiêu chí để đánh giá, phân loại cơ sở Đoàn và đoàn viên cuối năm. Ngoài 2 mô hình trên, anh Lĩnh còn phát động tuổi trẻ thi sáng tác ca khúc về hành trình 10 năm của tuổi trẻ TX.Dĩ An, gắn bảng tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, kêu gọi ĐVTN, đội viên treo ảnh Bác tại nơi trang nghiêm trong gia đình và học tập theo 5 điều Bác Hồ dạy...T.HOÀNG - K.VÂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=254
Quay lên trên