Phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm cộng đồng

Cập nhật: 13-10-2011 | 00:00:00

Dù phải trực tiếp đối mặt với lãi suất cao, lạm phát tiếp diễn, chi phí đầu vào tăng liên tục, sức mua trên thị trường giảm sút, suy giảm lợi nhuận ở mức đáng lo ngại... nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Dương vẫn nêu cao tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo, giữ vững ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đáng trân trọng hơn là những tấm gương doanh nhân “tự nhận trách nhiệm” với cộng đồng...

Góp phần tăng trưởng GDP cao

Trong Bảng Vàng các điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế do Cục Thuế tỉnh Bình Dương ghi nhận và vinh danh đã khẳng định: “Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra diện mạo tỉnh Bình Dương hôm nay”. Cùng với những đổi thay của đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập vào kinh tế thế giới và khu vực, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã có những bước phát triển đáng kể về số lượng, quy mô, khả năng cạnh tranh, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện vô cùng khó khăn, khắc nghiệt như diễn biến thời tiết không thuận lợi; thiên tai, dịch bệnh; tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu; thị trường tài chính, tiền tệ gặp nhiều khó khăn... Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn trong bối cảnh phải đối mặt với lãi suất cao; lạm phát tiếp diễn; chi phí đầu vào tăng liên tục... Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà đã phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo, chịu khó để tìm kiếm thị trường mới, khách hàng mới, liên kết mở rộng để tiết giảm chi phí nhằm ổn định sản xuất, bảo đảm tăng trưởng cao. Góp phần duy trì và tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội (GDP) của tỉnh ở mức cao và ổn định suốt nhiều năm qua. Cụ thể, tổng thu ngân sách đã tăng 17 lần sau 13 năm tái lập tỉnh (1997-2010). Tốc độ tăng thu trung bình hàng năm từ 30% đến 70%. Trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, Bình Dương liên tục đứng ở vị trí hàng đầu nhiều năm liền.

Các thành phần kinh tế đều phát triển tốt

  Từ nhiều năm qua Công ty CP Tôn Đông Á luôn duy trì các họat động xã hội từ thiện, xem đây như một phần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội

Đến hết tháng 9-2011 kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định. Tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh tăng 13,7% so cùng kỳ. Trong đó khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%; khu vực dịch vụ tăng 23,1%. So cùng kỳ giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,5%, trong đó doanh nghiệp Nhà nước tăng 9,8%, đã nộp thuế trên 600 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Nổi bật là các Công ty Đầu tư phát triển công nghiệp Becamex, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Điện lực, Viễn thông Bình Dương, công ty cao su...; doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 17,8%, nộp thuế trên 1.080 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch. Ngoài các tên tuổi lớn khá quen thuộc như Kinh Đô, Cà phê hòa tan Trung Nguyên, Tôn Đông Á, Gốm sứ Minh Long I... còn xuất hiện nhiều tên tuổi mới là chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Hồng (Bình Hòa, Thuận An), Trần Thị Bích Ngà (Phú Giáo), Huỳnh Thị Thanh Mông (Tân Uyên)...

Phát huy trách nhiệm cộng đồng

Góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, ngoài các chương trình từ thiện, giúp đỡ nông dân nghèo vùng sâu vùng xa, Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ đã xây dựng Quán Cơm xã hội phục vụ ổn định hơn 1 năm qua với mỗi suất ăn chỉ 10.000 đồng đã không chỉ chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo mà còn đồng hành tích cực, cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dù phải luôn đối mặt với diễn biến thị trường xuất nhập khẩu, tỷ giá, lãi suất... nhưng liên tục nhiều năm qua Công ty Cổ phần Tôn Đông Á vẫn luôn có mặt đầu tiên với đồng bào miền Trung mỗi khi xảy ra thiên tai, lũ bão bằng những món quà, tấm tôn lợp nhà đầy nghĩa tình, trách nhiệm. Không chỉ vậy Tôn Đông Á còn duy trì các chương trình từ thiện xã hội như đồng hành với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo thành phố và cả nước; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương cấp học bổng hàng năm cho học sinh tiểu học, trung học có học lực khá, giỏi nhưng gặp khó khăn, hoàn cảnh neo đơn; đồng hành cùng Mùa hè tình nguyện do Thành đoàn TP.HCM và Khoa Công nghệ vật liệu trường Đại học Bách khoa đến tận các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện xóa cầu khỉ nông thôn, làm nhà, xóa mù chữ... Ông Nguyễn Thanh Trung, Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Từ khi còn đi học mình đã nghèo khó nhưng vẫn biết dành dụm và sẵn sàng chia sẻ khi gặp ai đó khó khăn, hoạn nạn. Còn giờ đây với trách nhiệm của một doanh nghiệp mình tự nguyện nhận thêm những phần khó mà không đặt ra một yêu cầu, điều kiện gì như tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vì nghĩ rằng: Có một người được học hành đàng hoàng, gia đình sẽ bớt đi nhiều cái khó, xã hội được một công dân tốt, đất nước có thêm một lao động hoàn thiện...”.

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên