Phú Giáo: Chuyển mình từ nông thôn mới

Cập nhật: 14-03-2017 | 08:19:10

Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Giáo đã đi đúng hướng. Từ chương trình này, bộ mặt kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Từ chương trình xây dựng NTM, hệ thống hạ tầng KT-XH của Phú Giáo đã có bước phát triển đáng kể. Trong ảnh: Tuyến đường trục chính khang trang của xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo Ảnh: C.SƠN

Khởi sắc các vùng quê

Về Phú Giáo hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy nhiều sự đổi thay tại các miền quê. Điều dễ nhận thấy nhất là các cổng chào của nhiều xã xuất hiện dòng chữ “Xã được công nhận NTM”. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8/10 xã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Trong thời gian qua, mục tiêu tổng quát của huyện Phú Giáo là phát huy các tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp nhằm đưa lĩnh vực kinh tế này của huyện phát triển. Trong đó, chương trình xây dựng NTM được chú trọng thực hiện và đã phát huy hiệu quả trong thực tế.

Để chương trình này thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền huyện đã cố gắng nâng cao công tác tuyên truyền vận động; tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo; tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp chung tay thực hiện chương trình xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước… Chính vì thế, chương trình xây dựng NTM đã thực sự tạo nên cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển các vùng nông thôn của huyện này. Hạ tầng KT-XH của huyện được đầu tư khá đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là mô hình kinh tế trang trại… Những yếu tố này làm cho nhịp sống nông thôn của Phú Giáo nhộn nhịp hơn.

Ông Vũ Hải Lý, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hiệp cho hay, thông qua chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, sắp xếp lại quy hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng KT-XH; vận động nhân dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy KT-XH của xã phát triển. Để tạo đột phá trong phát triển KT-XH, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, Tân Hiệp đã tập trung nhiều nguồn lực, trong đó có sự đóng góp đáng kể của nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống điện và hạ tầng giao thông. Đến nay, các tuyến đường giao thông trọng yếu của xã đã được trải nhựa; hơn 70 tuyến đường nội đồng, đường trục xóm, khu dân cư dài hơn 40km được đầu tư cứng hóa bằng sỏi đỏ, trong đó có gần 5km được bê tông hóa. Các tuyến đường điện nhánh rẽ vào các khu đông dân cư đã và đang được quan tâm đầu tư để nâng cao chất lượng điện và bảo đảm an toàn cho người dân.

Phấn đấu đạt huyện NTM

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra mục tiêu đưa Phú Giáo trở thành huyện NTM. Đây là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo. Mục tiêu này được đặt ra nhằm đưa huyện có những bước tiến xa hơn, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương phía nam của tỉnh và trên hết là tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, huyện đặt ra nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận NTM, đồng thời tập trung đầu tư mạnh cho hai xã còn lại là Phước Hòa và Vĩnh Hòa. Đến nay, Vĩnh Hòa đang làm các thủ tục để được công nhận là xã NTM, trong khi đó Phước Hòa đã đạt 18/19 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí còn lại. Ông Lê Thanh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hòa, cho biết đến nay xã chỉ còn một tiêu chí chưa đạt, xã đang rất nỗ lực để trở thành xã NTM trong năm 2017.

Chia sẻ về kết quả chương trình xây dựng NTM của huyện nhà, ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, cho biết những kinh nghiệm đã có trong quá trình 6 năm thực hiện xây dựng NTM, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, huyện Phú Giáo sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí và đến năm 2018 trở thành huyện NTM. Trong đó, huyện luôn nhất quán mục tiêu ngoài việc hoàn thành số lượng còn phải bảo đảm chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu để cho người dân trên địa bàn được hưởng thụ những tiện ích tốt nhất mà chương trình này mang lại.

Tính đến cuối năm 2016, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp toàn huyện đạt gần 3.570 tỷ đồng. Riêng giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản của các trang trại trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn huyện đạt hơn 1.334 tỷ đồng; giá trị sản phẩm và dịch vụ nông, lâm, thủy sản bán ra đạt hơn 1.329 tỷ đồng. Cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt. Những con số trên cho thấy sức sống mạnh mẽ của vùng nôn thôn huyện Phú Giáo.

 

 CAO SƠN

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
Phú Giáo

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=321
Quay lên trên