Tiếp tục phát huy sức sáng tạo trẻ

Cập nhật: 10-02-2012 | 00:00:00
Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên chỉ trong 4 tháng kể từ ngày phát động, Ban tổ chức đã nhận được 175 sản phẩm dự thi; trong đó có 12 sản phẩm đoạt giải ở 3 khối học. Hầu hết sản phẩm tham dự chủ yếu trên các lĩnh vực đồ dùng học tập, phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em, phục vụ giải trí và các giải pháp phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Mặc dù đây là cuộc thi sáng tạo dành cho TTNNĐ nhưng khối tư duy trong các sản phẩm có chiều sâu tư tưởng, ứng dụng thực tế cao. Nó không chỉ có ý nghĩa phát huy, bồi dưỡng tiềm năng về tư duy sáng tạo của TTNNĐ mà còn giúp các em trau dồi kiến thức, vận dụng lý thuyết sáng tạo các sản phẩm phục vụ học tập, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, khơi gợi ước mơ, hoài bão của các bạn trẻ trở thành những nhà sáng chế tương lai. Được tham quan các sản phẩm, mô hình sáng tạo, chúng tôi bất ngờ trước tinh thần sáng tạo, sự thông minh của các em nhỏ. Điển hình như sản phẩm bộ tách trà thuộc lĩnh vực đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí của em Vương Nguyễn Như Kim, học sinh lớp 4/5 trường tiểu học Nguyễn Du đã xuất sắc giành giải nhất khối tiểu học. Với ý nghĩa tận dụng những phế liệu như vỏ chai nhựa, lon bia để làm nên những bộ tách trà uống nước khá xinh xắn, ngộ nghĩnh. Bộ sản phẩm này không chỉ dùng để uống trà mà còn sử dụng làm vật dụng trang trí, trưng bày hoặc sử dụng linh động trong các chuyến đi dã ngoại. Hay mô hình đèn ngủ Chùa Một Cột của em Đặng Thành Trung, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã giành giải nhì khối THPT. Bạn Trung chia sẻ: “Ý tưởng làm đèn ngủ Chùa Một Cột xuất phát từ chuyến đi tham quan thăm lăng Bác Hồ và Chùa Một Cột. Lúc ấy, trong tâm trí em luôn hiện hữu hình ảnh về một ngôi chùa nằm sừng sững trên một cây cột giữa hồ sen. Từ hình ảnh đó, em tận dụng những thanh tre, nứa để thiết kế thành ngôi nhà sàn, đặt cố định trên một cây cột, mái ngói dời giúp cho việc tháo lắp, thay thế bóng đèn mới một cách dễ dàng hơn”. Sản phẩm cao 50cm, rộng 25cm chỉ cần bật công tắc điện, có thể có một bóng đèn ngủ như ý. Đối với người mất ngủ vì đèn sáng quá, có thể mở mái che (được bố trí 2 bên mái chùa) nhằm giảm độ sáng của đèn. Đây thực sự là sản phẩm đồ chơi, mang tính quảng bá địa danh lịch sử nhằm giới thiệu khách hàng về danh lam thắng cảnh hùng vĩ của nước ta. Sản phẩm có ý nghĩa kinh tế cao, góp phần tiết kiệm chi phí cho con em công nhân khi kinh tế eo hẹp. Hoặc sản phẩm đèn lồng quả trứng của em Thái Quốc Huy, trường THPT Võ Minh Đức, đoạt giải khuyến khích. Tận dụng các vật liệu phế thải trong nhà như: giấy gói quà, vỏ trứng, hộp kẹo, Huy đã tạo ra sản phẩm đèn lồng quả trứng dùng để trang trí, góp phần bảo vệ môi trường. Anh Nguyễn Phan Thái Anh, đại diện Ban giám khảo hội thi cho biết: “Hội thi đã nhận được rất nhiều sản phẩm tham gia dự thi của các em học sinh ở 3 khối, tiểu học, THCS và THPT. Hầu hết sản phẩm đều thể hiện được sự đầu tư về mặt ý tưởng sáng tạo, bảo đảm tính thẩm mỹ, có giá trị thiết thực trong đời sống. Đặc biệt, một số ý tưởng sáng tạo của các em góp phần sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, bảo đảm tính ứng dụng cao trong một số lĩnh vực như học tập, vui chơi giải trí và góp phần bảo vệ môi trường”. Là năm đầu tiên, Thị đoàn Thủ Dầu Một tổ chức cuộc thi nên không tránh khỏi một số thiếu sót. Tuy nhiên, cuộc thi sẽ là môi trường chọn lọc những sáng tạo tiêu biểu cấp thị để giới thiệu tham gia dự thi giải cấp tỉnh lần thứ VIII năm học 2011-2012. TRỊNH HOÀNG  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=328
Quay lên trên