Kết quả tìm kiếm cho "Lê Văn Thanh"
Kết quả 11 - 20 trong khoảng 17
Cập Nhật 14-05-2015
Đó là ý kiến của ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khi trao đổi với phóng viên Báo Bình Dương.
Tag: văn phòng đăng ký,đất đai
Cập Nhật 28-06-2014
Năm 1969, vợ chồng cô Hoài Thanh cùng 6 đứa con rời Tiền Giang đến Bình Dương lập nghiệp. Cô vừa làm giáo viên dạy ngoại ngữ vừa dạy nhạc ở trường cấp 2, dạy đàn ở Nhà Thiếu nhi tỉnh. “Nhờ dạy đàn ở Nhà Thiếu nhi tỉnh mà các con ai cũng biết đàn”, cô Hoài Thanh bộc bạch.
Cập Nhật 30-12-2013
“Năm 2013 có thể nói là năm thành công của ngoại giao văn hóa tại UNESCO và Pháp ngữ”, đó là đánh giá của Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Liên hiệp quốc về văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO) tại Pháp với phóng viên, khi Đại sứ về Hà Nội tham dự Hội nghị ngoại giao lần thứ 28 của Việt Nam được tổ chức từ ngày 16-20.12 tại thủ đô Hà Nội.
Cập Nhật 11-10-2012
Nhìn bảng thành tích học tập của Lê Văn Thanh, học sinh (HS) lớp 12 hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương có lẽ ai cũng phải khâm phục về tinh thần học tập của em. Em nói rằng, ước mơ là động lực thúc đẩy em cố gắng trong học tập…
Cập Nhật 24-05-2011
Trao đổi với phóng viên báo Bình Dương về chiến lược phát triển CNHT của Bình Dương, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Phó hiệu trưởng Trường đại học Mở TP.HCM nhìn nhận, trong giai đoạn công nghiệp hóa Bình Dương đã đi qua giai đoạn sử dụng lao động giản đơn, thâm dụng tài nguyên. Đó là một giai đoạn phát triển gia công lắp ráp. Bây giờ phát triển CNHT là đang chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn, đòi hỏi phải có nghiên cứu phát triển, đồng thời đòi hỏi nguồn nhân lực phải có chất lượng cao hơn.
Cập Nhật 01-08-2010
Tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vào 6 giờ 30 sáng 1-8 (tức 22 giờ 30 ngày 31-7 theo giờ Brazil), kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban di sản thế giới của UNESCO họp tại Brasilia, thủ đô của Brasil, đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới.