Trường Quân sự tỉnh: Những cố gắng trong công tác giáo dục - đào tạo

Cập nhật: 24-07-2013 | 00:00:00
 Hơn một tuần qua, không khí ở trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh nhộn nhịp hẳn lên vì sự có mặt của hơn 2.000 sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một và trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore theo học môn giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tại đây. Không những vậy, hiện nhà trường còn đang đào tạo một lớp trung cấp chuyên nghiệp quân sự cho cán bộ quân sự cơ sở, một lớp đào tạo sĩ quan dự bị và đăng cai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3. 

 Giáo viên trường Quân sự tỉnh huấn luyện kỹ thuật băng bó cứu thương cho sinh viên

 Giáo viên trường Quân sự tỉnh huấn luyện kỹ thuật băng bó cứu thương cho sinh viên Với số lượng học viên và sinh viên đông đúc như thế là sự phấn khích của nhà trường, tuy nhiên để bảo đảm giảng dạy đạt chất lượng tốt đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý, điều hành và giảng dạy giữa nhà trường với các cơ quan, đơn vị và Ban Giám hiệu trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách giảng dạy phải có sự nỗ lực cao. Từ kinh nghiệm trong quản lý, giảng dạy và có sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về cơ sở vật chất, bài giảng giáo án, thao trường bãi tập, cùng với sự tham gia học tập với tinh thần cao của các học viên nên các nội dung học tập diễn ra khá thuận lợi. Đối với sinh viên, theo quy định, nội dung cơ bản là công tác quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đặc điểm của chiến tranh nhân dân, phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiệm vụ phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các hoạt động phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, các sinh viên còn được học tập nắm chắc cấu tạo, nguyên lý và cách sử dụng một số vũ khí bộ binh thông thường. Đây là môn học khô cứng hơn so với những môn khác nên đa số các bạn rất e ngại. Tuy nhiên, theo em Nguyễn Thị Bảo Yến, trường Đại học Thủ Dầu Một, nhờ các thầy có nhiều phương pháp giảng dạy rất thiết thực nên tạo cho các buổi học ở hội trường, cũng như ngoài trời khá sôi nổi; những nội dung ngoài trời được các thầy chuẩn bị nhiều mô hình học cụ khá sát thực nên giúp các bạn dễ hiểu, dễ tiếp thu bài hơn. Còn đối với lớp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn; sĩ quan dự bị từ nguồn ngân sách địa phương thì có sự ổn định hơn về công tác quản lý. Một mặt là do chương trình đào tạo tập trung tại trường, cùng với đối tượng đa số là cán bộ quân sự cơ sở nên nhận thức và ý thức rõ trách nhiệm trong học tập và rèn luyện, vì vậy có nhiều thuận lợi hơn trong công tác giáo dục, đào tạo. Song song đó, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, theo dõi hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy nên từ việc chuẩn bị cơ sơ vật chất đến bài giảng giáo án sát thực tiễn để bảo đảm truyền đạt những kiến thức cơ bản về quân sự - quốc phòng cho học viên. Trong công tác giáo dục - đào tạo, trường Quân sự tỉnh còn vận dụng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên và chiến sĩ. Đặc biệt là quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, giáo viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện…, qua đó đã lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động lớn, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo được giao. Thượng tá Hồ Quốc Tuấn, Chính ủy trường Quân sự tỉnh cho biết: Cùng với chăm lo mọi mặt, nhà trường còn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó đã có nhiều cán bộ, đảng viên, giáo viên nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện, cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác, đẩy mạnh nghiên cứu sáng tạo cải tiến nhiều mô hình, trang thiết bị học tập, giảng dạy và công tác để mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, học tập và thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2013, ngoài các lớp đang học tập tại trường, bằng sự cố gắng chung, trường Quân sự tỉnh đã hoàn thành lớp tập huấn cho 66 chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng, tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ quân sự các cấp; bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội cho 20 đồng chí; giáo dục QP-AN cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên và tham gia giảng dạy hàng ngàn đối tượng khác tại trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố… Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, của các cấp, các ngành, sự phấn đấu không ngừng của nhà trường và giáo viên trong thời gian qua, tin rằng trường Quân sự tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục - đào tạo cho các đối tượng trong năm 2013 và những năm tiếp theo. THANH LIÊM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=695
Quay lên trên