10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số: Những kết quả đáng ghi nhận

Cập nhật: 23-10-2013 | 00:00:00

Pháp lệnh Dân số (PLDS) ra đời là một chủ trương đúng đắn, điều chỉnh thống nhất, toàn diện vấn đề dân số (DS), từ quy mô DS đến cơ cấu DS, phân bố DS và chất lượng DS. 10 năm thực hiện PLDS trên địa bàn tỉnh (2003-2013) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ…

Lãnh đạo tỉnh luôn xác định, công tác DS - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) là công tác quan trọng, là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thế nên, dù trước đó đã có nhiều chính sách, chiến lược cụ thể về công tác DS-KHHGĐ nhưng khi PLDS ra đời và có hiệu lực thi hành, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh rất được chú trọng trong phương thức và đối tượng cụ thể nhằm triển khai PLDS đến người dân một cách hiệu quả nhất.

Cộng tác viên, tuyên truyền viên DS là những người có vai trò quan trọng trong việc đưa PLDS đi vào cuộc sống. Trong ảnh: Liên hoan tuyên truyền viên dân số toàn tỉnh năm 2012

Song song với công tác truyền thông, để điều chỉnh quy mô DS, các cấp, ngành cũng rất chú trọng đến việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản (SKSS) có chất lượng nhằm đáp ứng nhanh, thuận tiện của người dân, đặc biệt là các vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tại các khu công nghiệp có đông dân nhập cư. Nhiều mô hình, như: “Xã, phường, khu, ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên”; lồng ghép đưa chính sách DS vào hương ước, quy ước khu, ấp văn hóa; truyền thông thay đổi hành vi về SKSS, KHHGĐ cho dân nhập cư; câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ 3 trở lên… được xây dựng, củng cố và mở rộng. Từ đó, góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân chuyển biến về nhận thức, hiểu rõ về sự cần thiết của KHHGĐ, chấp nhận gia đình ít con để nâng cao chất lượng con người và cuộc sống. Chị Trần Thị Thúy Nga, cán bộ chuyên trách DS phường Vĩnh Phú (TX.Thuận An) cho hay, thực hiện PLDS trên địa bàn phường trong 10 năm qua đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Người dân địa phương ngày càng hiểu biết và tích cực tham gia các chương trình DS-KHHGĐ. Đặc biệt, năm 2012 tỷ lệ chị em trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 78,6%; tỷ suất sinh của phường nhiều năm liền đạt từ 0,28%o - 0,36%o.

Qua 10 năm thực hiện PLDS, tỷ suất sinh thô trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 18,12%o (năm 2003) xuống còn 12,5%o vào năm 2012; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 5% (năm 2003) giảm xuống 4,6% vào năm 2012 (bình quân giảm hàng năm là 0,1%). Theo đánh giá, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có giảm nhưng so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn cao.

Để nâng cao chất lượng DS, tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân. Mục tiêu mà mô hình này hướng đến là, nâng cao hiểu biết và thực hành chăm sóc SKSS theo khoa học cho tuổi từ 15 - 24 thông qua các hoạt động tư vấn và kiểm tra sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên cũng như các nhóm đối tượng khác tại cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng DS. Bên cạnh đó, từ năm 2007, mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng được triển khai tại 7 địa phương.

Bác sĩ Văn Quang Tân, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đánh giá, qua 10 năm thực hiện PLDS trên địa bàn tỉnh, nhận thức của toàn xã hội về công tác DS-KHHGĐ đã có những bước phát triển mới. Lợi ích của KHHGĐ và quy mô gia đình nhỏ ngày càng được nhiều người chấp nhận. Nhờ thế, công tác DS-KHHGĐ đến nay đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh đã được giảm thiểu và chất lượng DS từng bước được nâng cao. Tỷ lệ phụ nữ bị bệnh phụ khoa, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, tỷ lệ nạo phá thai ngày càng giảm. Các vấn đề về trẻ em khuyết tật, di tật bẩm sinh từng bước được quan tâm nghiên cứu giải quyết qua dự án sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn. Mô hình khám và tư vấn tiền hôn nhân đã từng bước tạo được sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ và thu hút lực lượng vị thành niên tham gia tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên…

Cũng theo bác sĩ Văn Quang Tân, để PLDS ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả cao hơn, trong thời gian tới vẫn còn một số vấn đề mà các cấp, các ngành cần phải nỗ lực phối hợp thực hiện. Đặc biệt, cần phải hạn chế đến mức thấp nhất sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh...

Để đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi tập trung hơn nữa vào hoạt động tuyên truyền chính sách DS, quy mô gia đình ít con, nhất là tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, sớm xóa bỏ tư tưởng muốn sinh con trai…

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên