Bia, rượu ngoại đang tăng giá mạnh

Cập nhật: 11-01-2011 | 00:00:00

Chủ các đại lý bia và nước ngọt khẳng định mặt hàng này không hề khan hàng. Các loại rượu ngoại với đủ các chủng loại đang áp đảo rượu nội. Các mặt hàng đồ uống này hiện đã đồng loạt tăng giá.

Bia tăng giá không phải do khan hàng

Giá bia Tết đắt hơn gía bia thường  khoảng 30 đến 35.000đồng/thùng. Chủ các đại lý cho biết, các mặt hàng bia Tết hiện tăng giá khoảng 15 đến 20% so với hồi tháng 11.

ảnh 1: Chủ các đại lý bia và nước ngọt đều khẳng định chưa có dấu hiệu khan hàng ảnh 1: Chủ các đại lý bia và nước ngọt đều khẳng định chưa có dấu hiệu khan hàng

Tại thị trường Hà Nội, bia lon Hà Nội thường là 205.000 đồng/thùng, bia lon Hà Nội Tết tăng lên khoảng 240.000 đồng/thùng. Các loại bia khác cũng tăng giá khá mạnh, bia Halida thường chỉ có 185 đồng/thùng, nhưng Halida Tết là 203.000 đồng/thùng. Bia Heineken lon thường là 345.000 đồng/thùng, còn Heiniken lon Tết lên khoảng 360.000 đồng/thùng. Rượu Heiniken cao nhập khẩu là 650.000 đồng/thùng, tăng khoảng 30.000 đồng. Bia Tiger chai giá khoảng 160.000 đồng/két 20 chai. Loại Tiger lon Tết tăng khoảng 20.000 đồng lên 245.000 đến 250.000 đồng/thùng 24 lon.

Riêng loại bia két Hà Nội, theo chủ các đại lý mức tăng giá mạnh nhất. Anh Khang, chủ một đại lý trước cổng chợ Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội cho biết, bia két Hà Nội 450 ml, tháng 11 có mức giá khoảng 140.000 đồng/két 20 chai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, loại bia này có giá là 180.000 đồng/két 20 chai. Bia chai Hà Nội loại 330ml tháng 11 có giá khoảng 160.000 đồng/két 24 chai thì hiện có giá khoảng 200.000-210.000 đồng/két. “Đi biếu thì biếu bia Tết, còn mua về uống thì mua bia thường cho rẻ. Bia Tết đắt hơn chỉ vì có thẻ cào trúng thưởng và bao bì đẹp hơn thôi chứ chất lượng cũng như bia thường cả”, anh Khang cho biết.

Các loại nước ngọt cũng tăng giá khá mạnh, Coca Cola tăng từ mức 160.000 đồng/thùng lên 170.000 đến 175.000 đồng/thùng 24 lon. Nước Fanta có giá khoảng 160.000 đến 165.000 đồng/thùng.

Mặc dù tăng giá khá mạnh nhưng chủ nhiều đại lý đều cho biết, mức giá bia và nước ngọt tăng không phải do khan hiếm hàng. Chủ một đại lý bán buôn ngay cổng nhà máy bia Hà Nội khẳng định: “Tăng giá vì dịp cuối năm nhu cầu thường tăng, các mặt hàng khác cũng đồng loạt tăng giá nên bia, nước ngọt cũng tăng chứ không phải do khan hàng. Chúng tôi lấy bao nhiêu hàng cũng vẫn được đáp ứng đầy đủ cả”.

Tuy nhiên, chủ đại lý này cũng cho biết, dự đoán giá các loại bia và nước ngọt sẽ không tăng mạnh nữa do thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán được dự báo sẽ tiếp tục rét đậm.

Các mặt  hàng bia, nước ngọt bắt đầu tiêu thụ mạnh. Các mặt hàng bia, nước ngọt bắt đầu tiêu thụ mạnh.

Rượu ngoại vẫn áp đảo thị trường

Thị trường rượu ngoại hiện cũng tăng khoảng 5 đến 10%. Dù tăng giá chậm hơn thị trường bia nhưng thị trường này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá bởi Tết Nguyên đán được dự báo sẽ rét đậm.

Trên thị trường, cũng như các năm trước các mặt hàng rượu ngoại áp đảo và được ưa chuộng hơn rượu nội. Chủ đại lý rượu ngay đầu phố Đội Cấn cho biết, các dòng rượu mạnh như Jonhnie, Chivas, Rhum… vẫn tiêu thụ chạy hơn cả.

Các loại rượu ngoại có mức giá phong phú, dao động từ vài trăm ngàn/chai đến hơn chục triệu đồng/chai. “Tuy nhiên, các dòng tầm trung khoảng 2 đến 6 triệu được tiêu thụ nhanh nhất”, chủ đại lý này cho biết.

Chị Lương, chủ đại lý rượu trên phố Đại La cho biết: “Cũng không ít khách có nhu cầu các loại rượu có giá trên 10 triệu đồng/chai nhưng những mặt hàng đó, khách phải đặt trước”.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cũng tỏ ra e ngại vì lựa chọn rượu ngoại khá khó vì trên thị trường có rất nhiều loại rượu giả, không phải ai cũng có thể phân biệt được. “Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó để nhận biết đâu là rượu giả, đâu là rượu thật. Trong khi đó, mua về nhà dùng nếu phải loại giả thì còn đỡ, chứ đi biếu mà mua phải loại giả thì mang tiếng lắm”, một khách mua hàng tại một quầy rượu trên phố Đại La cho biết.

Các loại rượu bình dân cũng bắt đầu tăng giá, rượu Vodka Hà Nội chai 750ml trong thời gian qua tăng từ 58.000 đồng/chai lên 70.000 đồng/chai. Rượu vang nho Đà Lạt tăng khoảng 10%, loại 3 lít có giá khoảng 150.000-155.000 đồng/hộp...Dự báo những ngày cận Tết, giá các loại rượu này sẽ còn tăng giá.

Theo Lao Động

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên