Chú Nguyễn Quốc Khanh: Hiến máu là cứu người

Cập nhật: 07-04-2017 | 08:33:45

Mặc dù đã 50 tuổi, nhưng chú Nguyễn Quốc Khanh (ảnh), Nông trường Cao su An Lập, huyện Dầu Tiếng vẫn rất nhanh nhẹn, nhiệt tình trong hoạt động phong trào của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) và là một trong những người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, qua tiếp cận thông tin đại chúng và được tìm hiểu kỹ về công tác HMTN, từ năm 2002, chú Khanh đã bắt đầu tham gia hiến máu. Từ đó đến nay, hoạt động HMTN được chú Khanh thực hiện thường xuyên mỗi khi có phong trào HMTN do cấp trên phát động. Công tác ở Nông trường Cao su An Lập với vai trò là một bảo vệ, ở cái tuổi không còn trẻ nhưng nhìn chú Khanh lúc nào cũng tràn trề sức khỏe, dẻo dai. Chú tâm sự: “Sau lần được vận động hiến máu đầu tiên, tôi cảm thấy như mình được nhận lại nhiều điều. Đối với tôi, hiến máu là hoạt động từ thiện lớn nhất cuộc đời mình. Tham gia HMTN là việc làm có ý nghĩa góp phần cứu sống người bệnh, những giọt máu của mình cho đi có thể cứu sống một bệnh nhân trong cơn nguy hiểm. Với lại, hiến máu cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, ngược lại còn giúp cho bản thân thay đi lượng máu cũ để sản sinh máu mới, nên tôi cảm thấy khỏe, ăn ngủ cũng ngon hơn, nên khi có yêu cầu là sẵn sàng ngay”. Tính đến nay, chú Khanh đã tham gia HMTN hơn 20 lần. Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, chú còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên vận động bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia. Chú đã vận động con của mình cùng tham gia hiến máu khi có phong trào HMTN phát động. Đến nay, con của chú cũng đã HMTN trên 4 lần. Ngoài ra, chú còn vận động 54 đồng nghiệp cùng tham gia HMTN với mình. Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, chú Khanh nhắn nhủ rằng: “Nếu bạn chưa từng tham gia hiến máu, hãy thử một lần cho biết cảm giác cứu người vui sướng, tuyệt vời đến thế nào!”.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên