Đằng sau một phiên tòa giả định

Cập nhật: 29-03-2014 | 00:00:00
Để hoạt động tuyên truyền pháp luật thêm sinh động, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân, Chi đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tiếp tục tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền những thông tin về pháp luật tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát. Nội dung phiên tòa giả định giúp ĐVTN cũng như người dân đề cao cảnh giác, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật… Một buổi tuyên truyền với hình thức là một phiên tòa giả định gồm thẩm phán, bồi thẩm đoàn, viện kiểm sát, luật sư, công an, bị cáo… đã thu hút hàng trăm người dân địa phương tới theo dõi. Vụ “xử án” có nội dung: Do lười lao động, vào ngày 5-11-2013, tại khu vực chợ Chánh Lưu, hai thanh niên là Thọ và Phong đã gặp và cùng đi tìm việc làm. Trên đường đi Phong rủ Thọ đi cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường bán lấy tiền tiêu xài, Thọ đồng ý. Khi phát hiện “con mồi” đang điều khiển xe mô tô chạy phía trước cùng chiều có đeo chiếc kiềng bằng vàng nên Thọ đã ép xe vào đối tượng để Phong ngồi phía sau giật nhưng do bị mất thăng bằng nên Thọ và Phong té ngã. Nạn nhân tri hô và được quần chúng nhân dân đuổi bắt giữ Thọ, giao Công an thị trấn Mỹ Phước, riêng Phong cầm chiếc kiềng chạy thoát. Căn cứ vào hành vi, giá trị tài sản, cáo trạng của VKSND huyện Bến Cát truy tố Thọ phạm tội cướp giật tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Thọ bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Theo dõi vụ “xử án”, chị Phạm Thị Hòa (ấp 5, xã Chánh Phú Hòa) rùng mình nói: “Cá nhân tôi thấy cần cẩn trọng hơn với tài sản cá nhân. Có thể mình không có nhiều tiền nhưng gặp trường hợp cướp giật như trên rất dễ nguy hiểm đến tính mạng…”. Còn chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở TAND tỉnh cũng chia sẻ: “Chúng tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng, phiên tòa giả định không phải để người dân thỏa mãn trí tò mò mà để hiểu biết về pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như nhấn mạnh vào hình phạt để răn đe những đối tượng thanh niên hư hỏng…”. Có thể nói, bằng việc lồng ghép hình thức các phiên tòa giả định, Chi đoàn cơ sở TAND tỉnh đã góp phần vào công tác tuyên truyền pháp luật một cách hiệu quả hơn khi thu hút được đông đảo người dân, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên, công nhân. Thiết nghĩ, đây là một mô hình tuyên truyền pháp luật cần được nhân rộng tại chi đoàn cơ sở trong hệ thống cơ quan hành pháp, giúp ĐVTN cũng như người dân hiểu rõ những quy định của pháp luật, từ đó sống và làm việc theo pháp luật.THANH LÊ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=321
Quay lên trên