Đẩy mạnh tuyên truyền để giảm bớt nỗi đau...

Cập nhật: 08-11-2017 | 08:38:00

Ngày 11-11 tới đây, Bình Dương sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017 tại chùa Hội An (trung tâm Thành phố mới Bình Dương). Cũng như các địa phương khác, Bình Dương luôn đẩy mạnh tuyên truyền để giảm bớt nỗi đau từ TNGT.

 Hậu quả nặng nề

5 năm gần đây, bình quân mỗi năm cả nước có từ 10.000 - 12.000 người tử vong do TNGT kèm theo là hàng vạn người bị thương. Chi phí cho việc điều trị TNGT chiếm nhiều ngàn tỷ đồng/năm. 9 tháng năm 2017, dù TNGT cả nước giảm trên 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; có 43 tỉnh có số người chết vì TNGT giảm, nhưng nhìn chung tình hình an toàn giao thông (ATGT) vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 13.
Ảnh: MINH DUY

Tại Bình Dương, năm 2015 số người tử vong vì TNGT trên địa bàn tỉnh là 324 người, bị thương 2.479 người. Năm 2016 con số tử vong là 326 người, bị thương 2.195 người. Riêng 9 tháng năm 2017, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí từ 4,9% đến 7,75%. Dù đã giảm nhưng số người chết do TNGT vẫn còn ở mức cao; TNGT đường sắt và đường thủy còn xảy ra; các hành vi vi phạm về trật tự ATGT vẫn còn nhiều...

Nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT đường bộ từ nghiêm trọng trở lên phần lớn đều liên quan đến ô tô (đặc biệt là ô tô tải) và xe máy. Các vụ TNGT hầu hết đều do lái xe vi phạm quy định trật tự ATGT như vi phạm tốc độ, lấn đường, kỹ năng lái xe kém, điều khiển phương tiện trong tình trạng đã có uống rượu, bia; các vụ tai nạn thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ nơi có đông phương tiện lưu thông. Các nạn nhân tử vong trong các vụ tai nạn hầu hết đều liên quan đến xe máy và xe kinh doanh vận tải...

Để giảm bớt những nỗi đau

Nhằm chung tay giảm bớt khó khăn cho các gia đình có người thân bị thương tật nặng hay có người thân qua đời vì TNGT, Bình Dương đã tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những mất mát cho các gia đình quá khó khăn. Một số đơn vị, doanh nghiệp đã trích lợi nhuận, vận động kinh phí trao học bổng cho con em của những nạn nhân qua đời vì TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Về lâu dài, để có thể kéo giảm số người chết, số người trở thành tàn phế do TNGT cần phải hoàn thiện các quy định để gắn trách nhiệm của người đứng đầu khi địa phương xảy ra nhiều vụ TNGT; nên tập trung xử lý dứt điểm các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT; các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt không bảo đảm an toàn; hệ thống vạch sơn, tín hiệu, ký hiệu, biển báo giao thông còn bất cập; tình trạng vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng, lề đường. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức và kỹ năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông, đặc biệt là một số tài xế lái xe tải, xe khách...

Theo ông Trần Bá Luận, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng ban ATGT tỉnh, thời gian tới đây, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh cần phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ và kịp thời. Các lực lượng chức năng phải tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; đưa công tác tuyên truyền sâu rộng tới mọi đối tượng. Bên cạnh đó, phải cần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông”...

MỸ ANH 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên