Hội Laser y học tỉnh: Hơn 191.500 lượt bệnh nhân điều trị bằng laser quang châm

Cập nhật: 30-03-2016 | 14:01:22
(BDOSáng 30-3, Hội Laser y học tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu hội Laser y học tỉnh Bình Dương lần thứ IV nhiệm kỳ 2016- 2020.

Trong nhiệm kỳ III ( 2010- 2015), Hội Laser y học tỉnh đã phát triển mạng lưới chi hội tuyến xã, đào tạo kỹ thuật viên laser quang châm, tư vấn thực hiện các dự án, triển khai nghiên cứu ứng dụng trong công tác điều trị bệnh. Về công tác điều trị bằng laser quang châm, trong 5 năm qua đã có 191.599 lượt bệnh nhân điều trị, trị giá theo bảo hiểm y tế là hơn 3,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhóm thầy thuốc hội viên cũng đã tham gia công tác ích thiện chữa bệnh miễn phí bằng laser châm cho các đối tượng người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, đối tượng chính sách với hơn 33.300 lượt người, trị giá hơn 667 triệu đồng.

Được biết, đến nay hội Laser y học tỉnh có tổng số 539 hội viên trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều hội viên đa ngành, là thế mạnh đã góp phần phát triển chất lượng các mặt hoạt động của hội, nhất là về mặt truyền thông phổ cập đến cộng đồng dân cư tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 45 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen và 35 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đại hội đã bầu và ra mắt Ban chấp hành hội nhiệm kỳ IV (2016- 2020) gồm 19 thành viên, Lương y Trần Đình Hợp làm Chủ tịch hội.

Đ. Lê- Q.như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên