Hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp tại Bình Dương

Cập nhật: 12-12-2023 | 11:38:08

(BDO) Sáng 12-12, tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023. 

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 


Thầy Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trình bày tham luận tại hội thảo 

Tại hội thảo, các đại biểu được tìm hiểu về công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Bình Dương và định hướng trong thời gian tới. Cùng với đó, các đại biểu nghe tham luận đến từ các trường xoay quanh nội dung: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; đào tạo nghề cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển hệ thống đường sắt đô thị; chia sẻ chương trình hợp tác đào tạo giữa Công ty Camso và trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore…


Các đại biểu tham dự hội thảo

Được biết, đến nay tỉnh Bình Dương có 86 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 6 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 52 cơ sở khác. Tính đến cuối tháng 10-2023, toàn tỉnh tuyển sinh được 28.180 học viên, đạt 70,45% kế hoạch năm. Thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có nhiều hoạt động định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp, như: Tổ chức các buổi hội thảo đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; chủ động ký kết hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, nghề mũi nhọn…

Tin, ảnh: Hồng Phương

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên