Huyện Dầu Tiếng: Đẩy mạnh phát triển các nguồn lực kinh tế

Cập nhật: 09-11-2015 | 07:17:51

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, chủ yếu từ việc giá mủ cao su giảm nhưng huyện Dầu Tiếng vẫn tích cực đẩy mạnh phát triển các nguồn lực kinh tế để chuyển dịch cơ cấu, phát triển toàn diện và bền vững hơn trong thời gian tới.

Kinh tế tăng trưởng ổn định

Từ đầu năm đến nay, ước tổng giá trị sản xuất của huyện Dầu Tiếng đạt hơn 1.900 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch đề ra năm 2015, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tuy giá mủ cao su liên tục giảm nhưng nguồn thu từ nông nghiệp của huyện vẫn đạt khá, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 589 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt 680 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ và giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 637 tỷ đồng, tăng khoảng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014...

Kinh tế - xã hội huyện Dầu Tiếng tiếp tục phát triển ổn định. Trong ảnh: Đường vào trung tâm thị trấn Dầu Tiếng được xây dựng khang trang

Thời gian qua, huyện Dầu Tiếng rất nỗ lực phát triển chăn nuôi để đa dạng nguồn thu. Trên địa bàn huyện hiện có 184 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 64 trang trại chăn nuôi đạt các tiêu chí của Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13-4-2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Toàn huyện có tổng đàn trâu, bò 5.600 con, tăng 7,32%; đàn heo 65.300 con, tăng 1,68%; đàn gia cầm 1,8 triệu con, tăng 12,94% so với cùng kỳ năm trước; diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng đáng kể với hơn 116.000m2. Huyện Dầu Tiếng còn có khoảng 35 hộ gia đình nuôi các loại động vật hoang dã với 3.352 con.

Trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, giao thông, đầu tư xây dựng, bồi thường - giải tỏa, Dầu Tiếng cũng có nhiều bước đột phá quan trọng. Huyện đã thông qua quy hoạch chi tiết xây dựng chợ và khu dân cư liền kề một số xã. Ngoài ra, đã hoàn chỉnh quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Dầu Tiếng theo góp ý của Sở Xây dựng...

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 10 tháng qua, ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn huyện vẫn nỗ lực huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, Dầu Tiếng sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết các tồn đọng để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế của địa phương. Cũng theo ông Minh, dù trong thời gian qua địa phương gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là giá mủ cao su xuống thấp nhưng diện tích cao su tiểu điền vẫn giữ vững ở mức 22.258 ha; tổng diện tích các loại cây lương thực và hoa màu tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 2.091 ha.

Tăng tốc về đích NTM

Là địa phương thực hiện rất tốt phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh, đến nay Dầu Tiếng đang phát huy những lợi thế, kinh nghiệm để tiếp tục đẩy nhanh xây dựng NTM, qua đó làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, các xã Thanh Tuyền, Long Hòa đã đạt 18/19 tiêu chí NTM; các xã Minh Hòa, Minh Tân, Định An và An Lập đạt 17/19 tiêu chí NTM; xã Minh Thạnh đạt 15 tiêu chí NTM. Hiện các xã đang gấp rút hoàn thành những tiêu chí cuối cùng để đạt chuẩn NTM ngay trong năm 2015.

Từ nay đến hết năm 2015 quỹ thời gian không còn nhiều nhưng huyện Dầu Tiếng vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch sẽ có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 10/11 xã. Bên cạnh đó, UBND các xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân để xây dựng NTM thật sự trở thành một phong trào lan tỏa đến từng người dân, để người dân nhận thức đầy đủ, chính xác về vai trò của mình trong xây dựng NTM. Dầu Tiếng cũng đang phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong thời gian sớm nhất.

Trong các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2015 của huyện Dầu Tiếng, đáng chú ý có việc tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Núi Cậu. Hiện đã có đơn vị uy tín, năng lực tài chính tốt đến đặt vấn đề đầu tư. Ngoài ra, huyện cũng đang nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào diện tích còn lại (khoảng 20 ha) của Cụm công nghiệp Thanh An; đồng thời nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cùng với đó chuẩn bị các đề án phát triển nông nghiệp năm 2016…

 Trong buổi họp mới đây với lãnh đạo huyện Dầu Tiếng nhằm nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho huyện trong thời gian tới, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện Dầu Tiếng đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng qua của năm 2015, nhờ đó bộ mặt kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống người dân thay đổi rõ rệt. Ông Nam cũng lưu ý, lãnh đạo huyện cần tập trung xử lý sớm các vấn đề còn tồn tại như sớm thực hiện việc rà soát quy hoạch nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương; tập trung giữ vững, ổn định đời sống người nông dân trong thời điểm giá mủ cao su xuống thấp; quan tâm đi vào thực chất trong phong trào xây dựng NTM…

KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết
Tags
kinh tế

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên