Làm giàu trên mảnh đất anh hùng

Cập nhật: 10-07-2017 | 08:58:39

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, biết khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đất Chiến khu Đ, thương binh Đoàn Minh Chiến (ảnh, SN 1944, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên), đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

 

 Dù đã bước sang tuổi 73 nhưng nhìn ông vẫn còn rất minh mẫn và phong độ. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một thời khói lửa hào hùng đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống cách mạng, năm 1960, khi vừa tròn 16 tuổi, ông Chiến tham gia cách mạng và trực tiếp chiến đấu tại C61, huyện Bến Cát (tỉnh Sông Bé cũ). Sau đó, ông tiếp tục công tác ở nhiều đơn vị như Tiểu đoàn Đặc công Sài Gòn Gia Định, Trung đoàn Gia Định, Sư đoàn 477, Quân khu 7 và giữ chức vụ Sư đoàn phó. Năm 1993, ông về nghỉ hưu theo chế độ.

Nghỉ hưu, ông là thương binh hạng 2/4, lại bị nhiễm chất độc da cam, ảnh hưởng 60% sức khỏe. Trong khi đó, quê hương ông lúc bấy giờ vẫn còn là một mảnh đất hoang tàn, đầy khó khăn. Bằng suy nghĩ táo bạo của người lính Cụ Hồ, ông không trông chờ, ỷ lại vào chế độ trợ cấp của Nhà nước mà tự mình vượt khó vươn lên, trở thành gương sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.

Năm tháng trong quân ngũ đã tôi luyện cho những cựu chiến binh, thương binh vững vàng về ý chí và nghị lực trong cuộc sống thời bình. Lúc đầu, ông trồng lúa để bảo đảm lương thực, sau đó ông trồng một số loại cây ăn quả với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Đến cuối năm 2000, ông đã hoàn tất việc trồng cây cao su. Sau đó, ông trồng tiếp bưởi da xanh. Ông Chiến cho biết: “Khi mới bắt tay vào làm kinh tế, vùng đất này không điện, không nước, không có đường đi, trên mặt đất còn sót lại nhiều bom, mìn. Ông phải trực tiếp gỡ mìn để lấy đất trồng cây”.

Trải qua những khó khăn vất vả ban đầu, đến nay, ông Đoàn Minh Chiến đã sở hữu một trang trại tổng hợp theo mô hình vườn - ao - chuồng - rừng với tổng diện tích trên 54 ha; trong đó có 33 ha cao su; 10 ha cây ăn quả, 2 ha ao cá, 7 ha cây rừng. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình ông Chiến còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động với mức lương từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Vùng đồi trọc ngày ấy mà gia đình ông gầy dựng giờ đây đã được phủ kín bởi màu xanh bạt ngàn của cây trái. “Là thương binh, tôi luôn tự nhủ phải làm sao vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho con, cháu, cho đồng đội cùng học tập kinh nghiệm để giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương”, ông Chiến chia sẻ.

Sau bao nhiêu năm cố gắng vươn lên, ông Đoàn Minh Chiến đã được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh, cựu chiến binh điển hình trong xây dựng hoàn chỉnh mô hình trang trại tổng hợp đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đạt tiêu chí quốc gia về trang trại vườn-ao - chuồng - rừng. Năm 2011, ông Chiến đã đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Ông được công nhận là công dân kiểu mẫu, đảng viên xuất sắc.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên