Kết quả tìm kiếm cho "chỉ số năng lực cạnh tranh"
Kết quả 21 - 30 trong khoảng 28
Cập Nhật 14-03-2013
Hôm nay (14-03), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và dự án “Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam” tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012.
Cập Nhật 19-05-2012
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm vừa chủ trì cuộc họp phân tích chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2011. Sau nhiều năm liên tiếp đứng ở vị trí hàng đầu thì năm 2011, chỉ số PCI của Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 10 trong cả nước, với 63,99 điểm, giảm 1,73 điểm so với năm 2010, nằm trong nhóm có chất lượng điều hành tốt. Có 4 chỉ số tăng điểm và 5 chỉ số giảm so với năm 2010. Trong khu vực Đông Nam bộ, Bình Dương đứng ở vị trí thứ 4 sau Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai.
Cập Nhật 22-02-2012
(BDO) Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngày mai (23-2) sẽ tổ chức công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011, diễn ra tại Hà Nội.
Cập Nhật 13-12-2011
Nhiều năm liên tiếp, Bình Dương đều được xếp ở vị trí đứng đầu và thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tuy nhiên đến năm 2010, Bình Dương đã không còn ở vị trí cao trên bảng xếp hạng. Đây là lúc để Bình Dương nhìn lại và khắc phục những hạn chế, tìm biện pháp cải thiện những chỉ số thành phần PCI trong thời gian tới. Cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian chi phí cho doanh nghiệp
Cập Nhật 23-03-2011
Tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh, thành năm 2010 nhưng Bình Dương vẫn đứng đầu trong danh sách PCI khu vực miền Đông Nam bộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, PCI năm 2010 không phải là câu chuyện Bình Dương cần phải tranh đua với các tỉnh, thành khác về thứ hạng mà cần phải xem kết quả PCI như một quá trình nhìn lại bản thân để nỗ lực vượt lên chính mình trong thời gian tới...
Cập Nhật 19-01-2010
TS Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Bình DươngNăm 2009 là năm thứ hai liên tiếp Bình Dương về nhì trong bảng tổng sắp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư. Hai lần nằm ở vị trí số 2, chắc chắn các sở, ngành của Bình Dương sẽ tiếp tục hành trình cải thiện PCI trong năm tới. Ngay sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số PCI 2009, PV. Báo Bình Dương đã tìm gặp TS. Lê Đăng Doanh và Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan để phỏng vấn một vài nội dung ngỏ hầu làm rõ nguyên nhân do đâu mà Bình Dương vẫn chưa giành lại được ngôi vị đầu bảng sau khi đã có nhiều nỗ lực cải thiện công tác điều hành và môi trường đầu tư...
Cập Nhật 15-01-2010
Sáng qua (14-1), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VNCI) đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục vững vàng với ngôi đầu bảng năm 2009, Bình Dương đứng vị trí thứ 2, TP.HCM lùi 3 bậc và Hà Nội lùi 2 bậc so với năm 2008. Đứng cuối bảng là Cao Bằng (lùi 3 bậc so với 2008), còn tỉnh Điện Biên đứng cuối bảng năm 2008 năm nay tăng lên 37 bậc, đứng top đầu trong nhóm khá. 61/63 tỉnh, thành phố có sự cải thiện về điểm số trong bảng xếp hạng PCI năm 2009. 10 vị trí dẫn đầu năm nay đều đạt số điểm trên 65,7 (năm 2008 chưa đến 60 điểm). Biến động vị trí trong bảng xếp hạng năm 2009 mạnh mẽ hơn nhiều so với các năm trước, ngoài Điện Biên tăng 37 bậc còn có Tây Ninh tăng 28 bậc, Kiên Giang tăng 16 bậc, Bắc Giang và Quảng Bình tăng 13 bậc... Trong nhóm đi xuống có Phú Thọ (19 bậc), Quảng Ngãi (17 bậc), Hòa Bình (16 bậc), Hà Nam (14 bậc), Nam Định và Nghệ An (13 bậc)...
Cập Nhật 14-01-2010
(BDO) Sáng 14-1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (VNCI) tổ chức hội thảo công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2009. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng năm 2009, lần thứ hai liên tiếp Bình Dương về nhì. TP.HCM lùi 3 bậc và Hà Nội lùi 2 bậc so với năm 2008. Đứng cuối bảng là Cao Bằng (lùi 3 bậc so với 2008), còn tỉnh Điện Biên đứng cuối bảng năm 2008 nay tăng lên 37 bậc, đứng top đầu trong nhóm khá.