Bình Dương liên kết phát triển du lịch đường sông

Cập nhật: 28-09-2017 | 16:36:15

(BDO) Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Bình Dương với Sở VH-TT&DL TP.Hồ Chí Minh (nay là Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh) giai đoạn 2014-2018, sáng 28-9, Sở VH-TT&DL Bình Dương đã tổ chức khai trương tuyến du lịch đường sông từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Thủ Dầu Một của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigon tourist).


Đoàn khách du lịch, phóng viên tham quan nhà cổ Trần Văn Hổ (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Sau lễ khai trương, công ty đã tổ chức đoàn khách du lịch, phóng viên báo, đài tham gia tuyến du lịch đường sông đầu tiên đến Bình Dương khởi hành từ Tân Cảng (TP.Hồ Chí Minh) - Bến Bạch Đằng (TP.Thủ Dầu Một) - Khu du lịch sinh thái cá Koi Hải Thanh (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh). Tại Bình Dương, đoàn dừng chân tham quan chợ Thủ Dầu Một, chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, chùa Hội Khánh, nhà cổ Trần Văn Hổ.

Việc khai trương tuyến du lịch đường sông mục đích kết nối và hợp tác phát triển tuyến du lịch đường sông trên sông Sài Gòn nhằm thu hút du khách đến Bình Dương trong thời gian tới, nhất là khách du lịch quốc tế.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên