Công đoàn cơ sở Công ty TNHH King Jim Việt Nam : Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Cập nhật: 31-03-2015 | 10:03:04

Với mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động (CNLĐ), Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH King Jim Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3, TX.Bến Cát) đã tham mưu, đề xuất với chủ doanh nghiệp ký các thỏa ước có lợi cho người lao động (NLĐ), quan tâm chăm lo toàn diện cho CNLĐ, từ khám sức khỏe, bảo hiểm đến đời sống tinh thần.

Công ty TNHH King Jim tổ chức trò chơi dân gian cho CNLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: T.AN

Theo ông Huỳnh Minh Giang, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH King Jim Việt Nam, những tháng đầu năm 2015, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty ổn định, không phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt nguồn lao động. Thu nhập của cán bộ, CNLĐ thời gian qua cũng được nâng lên. Ban Giám đốc công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động. Ban Chấp hành CĐCS phối hợp với lãnh đạo công ty xét thưởng kịp thời cho CNLĐ có kết quả lao động vượt kế hoạch; tham mưu, đề xuất với chủ DN đóng đầy đủ các loại bảo hiểm; thương lượng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thành việc ký kết thỏa ước lao động tập thể; hướng dẫn CNLĐ ký hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, CĐCS công ty còn phối hợp giám sát, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách cho CNLĐ; đề xuất kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, CNLĐ; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

Ngoài ra, hàng năm BCH CĐCS còn tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) ốm đau, tai nạn, thai sản, tang chế; tổ chức nhiều hoạt động bảo đảm phòng cháy chữa cháy, kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh nơi làm việc… giúp NLĐ yên tâm sản xuất. Hàng năm, CĐCS đều tổ chức tặng quà vào các dịp lễ tết cho CNLĐ, trao học bổng cho các cháu thiếu nhi là con em CNLĐ đạt học sinh giỏi; tổ chức cho CNLĐ đi tham quan, nghỉ mát, du lịch, tham gia các hoạt động văn thể mỹ, hội thi văn nghệ, trò chơi dân gian, thi cắm hoa... vào các dịp lễ. Đặc biệt, CĐCS công ty đã liên tục trong 5 năm liền tổ chức giải bóng đá mini truyền thống King Jim nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho CNLĐ. Bên cạnh đó, để giúp ĐVCĐ (vợ, chồng, con) đang bệnh nặng, có hoàn cảnh gia đình khó khăn..., CĐCS công ty thường xuyên vận động sự ủng hộ từ ĐVCĐ, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong doanh nghiệp, cùng với quỹ công đoàn để giúp nhau vượt qua khó khăn, an tâm lao động sản xuất.

Anh Nguyễn Hoàng Nguyên, Quản lý sản xuất của công ty, đồng thời là người có nhiều sáng kiến cải tiến máy móc làm lợi cho công ty nhiều tỷ đồng hàng năm, cho biết: “Công tác chăm lo đời sống cho ĐVCĐ, CNLĐ luôn được CĐCS quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích và không chỉ dừng lại ở ĐVCĐ mà còn quan tâm tới gia đình, con em của CNLĐ... Nhờ đó, cán bộ, nhân viên và CNLĐ luôn yên tâm sản xuất, hăng say lao động, phát huy sáng kiến...”.

Không chỉ bảo đảm các quyền lợi cho NLĐ, CĐCS Công ty TNHH King Jim còn thường xuyên phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến CNLĐ, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời vận động cán bộ, ĐVCĐ, CNLĐ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không sinh con thứ 3; tuyên truyền về an toàn giao thông, về tác hại của ma túy, những điều cần biết về phòng chống HIV/ AIDS, tư vấn sức khỏe sinh sản, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn... Ngoài ra, công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao trình độ của công nhân viên trong công tác chuyên môn.

Theo ông Huỳnh Minh Giang, để tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ, hàng năm Ban Chấp hành CĐCS phối hợp tổ chức tốt hội nghị NLĐ, gắn với phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm. CĐCS thường xuyên giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động cho CNLĐ như tiền lương, tiền công, tiền thưởng; duy trì và phát triển tốt phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong lao động...

“Trong thời gian tới CĐCS sẽ tăng cường phối hợp với Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, để góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ có bản lĩnh, trình độ học vấn và tay nghề cao, tác phong lao động công nghiệp, đạo đức lối sống lành mạnh, tinh thần tương thân tương ái, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. CĐCS cũng sẽ tích cực vận động CNLĐ học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề để bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, phấn đấu hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc…”, ông Giang nói.

 THÙY AN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên