Công đoàn ngành Dệt may tỉnh:78% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể

Cập nhật: 05-01-2020 | 16:08:38

(BDO) Sáng 5-1, Công đoàn ngành Dệt may tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng hoạt động công đoàn năm 2020.

Cán bộ công đoàn sở sở của Công đoàn Dệt may tỉnh nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và ông Đặng Thanh Vân, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may tỉnh trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho những công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Năm 2019, Công đoàn ngành Dệt may tỉnh đã tập trung cho công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ). Đến nay, trong tổng số 77 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở (CĐCS), 60 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể, đạt 78%; 89% lao động được giao kết hợp đồng lao động và 100% doanh nghiệp có đăng ký thang bảng lương. Thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, công đoàn ngành giới thiệu cho CĐCS và NLĐ mua nhiều sản phẩm giá ưu đãi. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Tổng liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn giữa ca của NLĐ”, công đoàn ngành đã triển khai đến 100% công đoàn cơ sở trực thuộc. Hiện nay có 67 doanh nghiệp có suất ăn từ 15.000 đồng/suất trở lên.

Năm 2020, Công đoàn ngành Dệt may tỉnh tiếp tục hướng dẫn CĐCS xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi cho NLĐ, nâng cao chất lượng thỏa ước; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn và NLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS…

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên