CPI tháng 4 chỉ tăng 0,05%

Cập nhật: 24-04-2012 | 00:00:00

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố chiều 23-4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 chỉ tăng 0,05% so với tháng trước, thấp nhất kể từ mức tăng (-0,17%) của tháng 3-2009. Tính chung từ đầu năm đến kỳ thống kê tháng 4, CPI đã tăng 2,6% và tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 4, ba nhóm hàng có quyền số lớn trong rổ tính chỉ số CPI (gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm bưu chính viễn thông) cùng giảm nhẹ. Trong đó, nhóm hàng ăn tháng này giảm giá tới 0,8%, riêng giá lương thực giảm mạnh nhất (gần 1,7%). Giá thực phẩm cũng giảm gần 0,9%, chủ yếu do giá thịt heo giảm sau vụ chất tạo nạc.

Ngược lại, nhóm hàng giao thông có mức tăng mạnh so với tháng trước (2,67%), do tác động chính là đợt tăng giá xăng dầu. Nhóm giáo dục cũng tăng khá mạnh với 1,63%...

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên