Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 24-11-2017 | 17:22:33

(BDO) Chiều 24-11, Công ty Cồ phần đầu tư (CP-ĐT) Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 120 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 19.000 đoàn viên công đoàn của công ty.

 Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013-201, Công đoàn công ty CP-ĐT Thái Bình có 14.000 đoàn viên, đến nay đã tăng lên hơn 20.000 đoàn viên. Công ty đang ngày càng khẳng định được chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế và là 1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu giày và túi xách hàng đầu của Việt Nam theo bình chọn của Bộ Công thương năm 2017. Tổng số lao động trong toàn hệ thống trực thuộc Công ty CP-ĐT Thái Bình là 37.000 lao động, trong đó riêng lượng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 20.843 lao động.

Với mục đích quyết tâm xây dựng CĐCS vững mạnh, thời gian qua Công đoàn cơ sở Công ty CP-ĐT Thái Bình đã phát huy được vai trò đại diện lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ) và từng bước đi vào nề nếp ổn định. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn tại công ty rất thuận lợi vì hầu hết CB-CNV đều hiểu được vai trò và lợi ích của việc tham gia công đoàn nên tỷ lệ lao động tham gia công đoàn lên đến 89%. Trong nhiệm kỳ có 99 đoàn viên công đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 120% so với mục tiêu đề ra. Hàng tuần, hàng tháng Công đoàn công ty duy trì đều đặn các cuộc đối thoại 3 bên (Ban giám đốc-BCH CĐ-NLĐ) nếu có tâm tư nguyện vọng, kiến nghị từ NLĐ thì kịp thời xử lý, giải đáp các thắc mắc và kiến nghị, tạo được sự đồng thuận cao giữa doanh nghiệp và NLĐ.

  Đại diện các Tổ CĐ trình bày tham luận tại đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, CĐCS Công ty CP-ĐT Thái Bình sẽ tổ chức triển khai phong trào thi đua sát, hiệu quả cao, bảo đảm đoàn viên, NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp tích cực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị với mức tăng trưởng cao; đáp ứng tốt mục tiêu phát triển chung của công ty từ nay đến năm 2022 là sẽ trở thành doanh nghiệp nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn của khu vực, có đầu tư ra nước ngoài; doanh thu đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2022; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý vững mạnh, lực lượng công nhân có tay nghề cao; năng suất lao động đạt 85-90% các công ty quốc tế (FDI) trong cùng ngành nghề…

Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên