Kết nối công nhân, vui xuân yêu thương

Cập nhật: 27-01-2018 | 09:18:53

 Hòa chung không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ tỉnh phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động góp phần chăm lo cho TNCN đón Tết Nguyên đán vui tươi, ý nghĩa.

Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh vừa phối hợp với Huyện đoàn Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) tổ chức chương trình “Hành trình kết nối xuân yêu thương - thắp sáng ước mơ thiếu nhi” tại trường Tiểu học Đồng Tâm B (huyện Đồng Phú). Tham gia chương trình có gần 100 TNCN là thành viên của các Câu lạc bộ Kết nối TNCN. Đồng hành cùng chương trình là các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ với các học sinh khó khăn. Trong chuyến đi này, Ban tổ chức chương trình đã tặng 15 chiếc xe đạp, 3 suất học bổng, 230 phần quà gạo, mì tôm, đường, bánh kẹo; tổng trị giá quà tặng và học bổng gần 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng khám Đa khoa Nhân Nghĩa (phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát) đã nhận hỗ trợ chi phí học tập hàng năm cho em Lê Thị Kim Ngân, một học sinh vượt khó học tốt của trường THCS Đồng Tâm. Ngoài quà tặng, tham gia chương trình các em học sinh còn được thưởng thức các tiết mục xiếc ảo thuật, văn nghệ hát về mùa xuân, trò chơi có thưởng…

Thành viên các CLB Kết nối TNCN tặng quà cho học sinh trong chương trình “Hành trình kết nối xuân yêu thương - thắp sáng ước mơ thiếu nhi” tại tỉnh Bình Phước. Ảnh: N.Ý

Ông Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh, cho biết: “Để hành trình được thực hiện tốt, Ban tổ chức cũng như các CLB Kết nối TNCN thuộc trung tâm đã tích cực vận động và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chương trình nhằm giáo dục cho TNCN về tinh thần chia sẻ với những mảnh đời khó khăn; biết sử dụng thời gian để làm những việc hữu ích cho cộng đồng, xã hội”.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trung tâm sẽ tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, giải bóng đá công nhân và chương trình “Đêm hội giao thừa” dành cho các bạn TNCN không có điều kiện về quê ăn tết. Nội dung các chương trình mang ý nghĩa tết truyền thống với hội thi trang trí mai đào, nấu bánh ngày tết và sôi nổi hơn là chương trình ca múa nhạc, biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Mặt khác, trung tâm sẽ phối hợp tổ chức phiên chợ bán hàng giá gốc, “Hội xuân công nhân” với hội thi duyên dáng sắc xuân, thi trang trí căn phòng ngày tết, chúc tết lì xì, tặng quà tết cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn...

Tại các địa điểm có các CLB Kết nối TNCN đang hoạt động cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như bữa cơm gia đình, văn nghệ, thi trang trí phòng trọ ngày tết dành cho các bạn TNCN ở các khu nhà trọ. Đặc biệt, tết năm nay, trung tâm còn phối hợp với Mobifone tài trợ chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, phát 50 vé tàu miễn phí. Chuyến tàu về quê khởi hành vào ngày 13-2 với hành trình Sài Gòn - Đà Nẵng. Ngoài ra, trung tâm tiếp tục phối hợp với các Huyện, Thị, Thành đoàn, các công ty để tổ chức chương trình xuân yêu thương ở khu vực có đông công nhân lao động và vận động tặng quà cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên