Phú Giáo: Tổ chức tiêm phòng hơn 76.800 con gia cầm

Cập nhật: 11-03-2014 | 00:00:00

Thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng cúm gia cầm đợt I-2014, huyện Phú Giáo sẽ tổ chức tiêm cho gần 180 ngàn con gia cầm các loại của 1.155 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện.

Theo đó, từ ngày 22-2, huyện bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin đồng loạt tại 11 xã, thị trấn. Tính đến ngày 9-3, các xã, thị trấn đã tiêm được 76.814 con gia cầm ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đạt 43% kế hoạch; trong đó có 74.784 con gà và 2.030 con vịt. Đồng thời với việc tiêm vắc-xin cho đàn gia cầm, huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức vệ sinh tiêu độc trên địa bàn các khu, ấp. Đến nay, đã tổ chức vệ sinh tiêu độc được 50 khu, ấp/70 khu, ấp ở 11 xã, thị trấn. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh cúm trên đàn gia cầm của người chăn nuôi cơ bản được kiểm soát, không có dịch bệnh xảy ra.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên