Quân đoàn 4: Thăm, chúc tết Chol Chnam Thmay tại Campuchia

Cập nhật: 11-04-2018 | 22:54:16

Nhân dịp tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, đoàn đại biểu cán bộ Quân đoàn 4 do Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại các đơn vị như Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến Binh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Tổ chức Hậu cần, Lữ đoàn 70, Lữ đoàn 90 thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết thay mặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã tặng hoa và quà mừng năm mới, đồng thời chúc các tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đón tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui vẻ, an lành. Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết nhấn mạnh về tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, quân đội hai nước, đặc biệt đánh giá cao mối quan hệ gắn bó giữa Quân đoàn 4 với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của Quân đội Hoàng gia Campuchia trong những năm qua.

Đáp lại tình cảm với Quân đoàn 4, Đại tướng Pô Sa Rươn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã nhắc lại công lao to lớn, sự giúp đỡ chí tình của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân đoàn 4 nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc Campuchia trước đây và trong xây dựng quân đội, xây dựng đất nước Campuchia hiện nay; bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 dành cho các số đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian qua; mong muốn tình đoàn kết gắn bó giữa Quân đoàn 4 và Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày càng tốt đẹp và bền vững.

LÊ CẦU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên