Sắp có vắcxin tổng hợp phòng các bệnh lây nhiễm

Cập nhật: 29-03-2011 | 00:00:00
Nhà nghiên cứu miễn dịch Colombia Manuel Elkin Patarroyo vừa thông báo đã xác định được các nguyên tắc hóa học để điều chế vắcxin tổng hợp phòng chống các bệnh lây nhiễm ở người. Các nhà khoa học nghiên cứu về bệnh sốt rét và những kháng thể tự vệ tạo ra trong máu. Tại cuộc họp báo ngày 28/3, ông Patarroyo cho biết hiện nay trên thế giới có khoảng 517 loại bệnh truyền nhiễm đe dọa nhân loại, trong khi giới khoa học mới chỉ tìm ra vắcxin cho 15 loại bệnh trong số này. Vắcxin chống sốt rét là vắcxin dạng tổng hợp đầu tiên, nhưng đã mở ra con đường để điều chế vắcxin cho bất kỳ loại bệnh truyền nhiễm nào. Nhà khoa học 64 tuổi này cho biết dù các kết quả thí nghiệm (trên khỉ) mà ông cùng nhóm nghiên cứu thuộc Viện Miễn dịch học Colombia đang tiến hành mới cho hiệu quả 40%, nhưng đã có khả năng phòng ngừa tới 95% số bệnh đề cập ở trên. Ông Patarroyo khẳng định công trình nghiên cứu khoa học của mình không nhằm mục đích thương mại mà hướng tới phục vụ rộng rãi nhân loại. Nhà khoa học Patarroyo là người đã tìm ra vắcxin đầu tiên phòng bệnh sốt rét (SPF-66) vào năm 1986. Năm 1995, ông đã trao bằng phát minh vắcxin chống sốt rét cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên