Tràn lan hàng “sung sướng”

Cập nhật: 14-12-2011 | 00:00:00

Với vô số quảng cáo về tác dụng… lên mây, mặt hàng “sung sướng” đang được không ít người tìm mua và lạm dụng. Tuy nhiên, đáng lo ngại, phần lớn các loại thuốc này là hàng giả, không rõ nguồn gốc nên vô cùng nguy hại cho người sử dụng.

    Dễ như mua rau!

Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn cuối năm đông đúc và sầm uất. Hai chiếc xe du lịch vừa trả khách ngay bãi xe phía sau khu chợ tạp hóa, ngay lập tức một nhóm 6 - 7 người khẩu trang che mặt ùa tới vây kín, kẻ nắm tay, người túm áo, thậm chí tranh nhau dúi thẳng vào tay, vào túi của khách những vỉ thuốc tròn tròn, cho tới những ống thuốc xịt nhỏ nhỏ.

  Các loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc, nguy hại cho người sử dụng.Một thanh niên trong nhóm này buông lời quảng cáo, mời chào khiến không ít vị khách đỏ mặt: “Các anh, các chị mua đi, viagra cho quý ông, thuốc “chúm chím” cho quý bà và chị em sau khi sinh nở trở thành… thiếu nữ. Còn các quý anh muốn chinh phục em chân dài nào muốn “sung” như mãnh hổ, dẻo dai như kẹo cao su thì xin mời cứ vô tư lựa chọn. Nhanh chóng có thuốc ngửi, muốn từ từ chỉ một viên thuốc tan, không màu, không mùi vị, tan trong nước hoặc thức ăn mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào với tác dụng không thể cưỡng lại được ham muốn…”.

Khi thấy những vị khách du lịch không mấy hào hứng với các loại thuốc tình yêu, ngay lập tức, những “trình dược viên” đặc biệt này chuyển sang mời mua đồ chơi sex và phim cấp 3. Hoàng, một thanh niên khéo léo kéo tay hai thanh niên trong nhóm khách du lịch, nói: “Hai anh đi vào đây với em, tha hồ xem toàn hàng độc”.

Trong căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi, phía sau bãi xe của khu chợ buôn bán Tân Thanh, một đống bao cao su kỳ quái thú dữ, cho tới các em búp bê xinh xắn, hay những loại hàng kích dục đủ kích cỡ khác nhau, từ làm bằng cao su, nhựa dẻo cho tới những loại chạy bằng pin, phát ra cả tiếng như người thật được đổ đầy sàn nhà.

    Hậu họa khôn lường

Không chỉ ở Tân Thanh (Lạng Sơn) mà tại Hà Khẩu (Lào Cai), hay Móng Cái (Quảng Ninh), nhiều loại thuốc kích dục, hay “đồ chơi” sex cũng được bán sỉ và lẻ công khai. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, những mặt hàng đặc biệt này ở các chợ biên giới thực chất chỉ là chiếu nghỉ, điểm trung chuyển. Đích nhắm của dân buôn lậu mặt hàng này ở biên giới không chỉ bán lẻ vài hộp thuốc hay ít “đồ chơi” mà chủ yếu là móc nối, tìm mối hàng lớn để đưa sâu vào trong nội địa tiêu thụ tại các TP lớn. Mới đây nhất, vào sáng 3-12, công an Hà Nội đã bắt giữ một xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội vận chuyển hơn 400 hộp thuốc Viagra không rõ nguồn gốc.

Đáng lo ngại hơn, phần lớn các loại thuốc kích dục, thuốc tăng cường bản lĩnh đàn ông như Viagra được nhập lậu là hàng giả, không đảm bảo chất lượng lại đang được buôn bán khá nhiều ở các hiệu thuốc tại nhiều tỉnh thành, nhất là ở Hà Nội và TPHCM.

Tại khu vực chợ thuốc Ngọc Khánh hay “phố thuốc” Quốc Tử Giám (Hà Nội), không ít quầy thuốc ở đây bán Viagra và nhiều loại thuốc kích dục khác, với giá cả và chủng loại rất đa dạng. Tại một hiệu thuốc ở phố Ngọc Khánh, giá một vỉ Viagra 4 viên loại 50mg là 470.000 đồng, trong khi cũng loại thuốc này ở “phố thuốc” Văn Miếu lại được bán với giá trên 600.000 đồng/vỉ.

Anh Long, giám đốc một doanh nghiệp dược tư nhân cho biết, sở dĩ cùng một loại thuốc Viagra nhưng giá cả lại chênh lệch nhau quá nhiều vì phần lớn đều là hàng không rõ nguồn gốc, không chính hãng. Nếu là hàng chính hãng, giá gốc nhập khẩu đã không dưới 7 USD/viên.

Không chỉ tràn lan các loại thuốc Viagra giả, thuốc kích dục nhập lậu mà việc mua bán các loại thuốc cũng rất dễ dàng. Tại nhiều cửa hàng thuốc, bất cứ ai không cần đơn thuốc chỉ dẫn của bác sĩ hay bệnh viện đều có thể mua được vài vỉ Viagra, hay các loại “thần dược” khác.

Theo nhiều chuyên gia về sức khỏe tình dục cho biết, với các loại thuốc Viagra hay kích dục giả, chưa cần lạm dụng mà chỉ sử dụng bình thường cũng sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe, thậm là tính mạng người sự dụng. Thuốc giả sẽ làm người bệnh bị suy giảm khả năng tình dục nghiêm trọng đồng thời, còn gây nguy hại cho gan, thận. Còn đối với thuốc thật, nếu lạm dụng, hay sử dụng tùy tiện không có chỉ dẫn của bác sĩ cũng sẽ dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm về tim mạch, rối loạn cương dương và suy giảm khả năng sinh sản.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên