Hoạt động hiệu quả Đại tá Võ Đức Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết
với việc phát triển năng động về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh
tạo ra sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm qua. Tuy nhiên, cũng phải
nhìn nhận sự phát triển đó kéo theo những hệ lụy trong bảo đảm an sinh xã hội,
nhất là về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặc dù chúng ta đã có hệ
thống chính quyền, tổ chức và các lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự trên địa
bàn nhưng với tính chất đặc biệt về cấu trúc dân cư tăng mạnh về cơ học nên cần
có lực lượng thường trực tại chỗ để tăng cường phối hợp khép kín địa bàn. Từ
yêu cầu đó mà Bình Dương đã mạnh dạn tổ chức LLDQTT rộng khắp trên địa bàn.
![](https://baobinhduong.vn/image/news/2014/20140326/fckimage/14014710241.jpg)
Một buổi huấn luyện của
LLDQTT xã An Điền (Bến Cát)LLDQTT sau khi được tổ chức và đi vào hoạt động dưới sự quan
tâm đầy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp, lực
lượng này đã có bước trưởng thành vững mạnh và hoạt động có hiệu quả, tạo được
lòng tin và sự tín nhiệm cao trong nhân dân. Hiện nay, lực lượng này chiếm gần
7% so với biên chế lực lượng DQTV toàn tỉnh; có 79 xã, phường, thị trấn biên chế
một tiểu đội 12 đồng chí, 12 địa phương còn lại được biên chế 1 tiểu đội 9 đồng
chí; Ban CHQS cấp huyện biên chế 1 trung đội 28 đồng chí. Đặc biệt, từ năm
2011, LLQDTT còn được tổ chức tại địa bàn các khu công nghiệp; khởi điểm từ Khu
công nghiệp Việt Nam - Singapore trên địa bàn TX.Thuận An, đến nay được nhân rộng
tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, Khu công nghiệp Mỹ Phước và Khu công nghiệp
dịch vụ - đô thị TP.TDM. Đây là mô hình tiêu biểu mà tỉnh Bình Dương là địa
phương tiên phong thực hiện, được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh
giá cao về tính hiệu quả, đồng thời có chỉ đạo nhân
rộng thực hiện mô hình này trên địa bàn Quân khu 7 và trong toàn quốc. Để bảo đảm nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động
của LLDQTT luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các ban ngành,
đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng
DQTV theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Bí thư. Kết quả cho thấy, tỷ lệ đảng
viên trong LLDQTT đã đạt 24,76%; 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức chi bộ
quân sự, trong đó có 46,15% chi bộ có chi ủy, 100% chỉ huy trưởng là cấp ủy
viên. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ dân quân cũng được quan tâm thực
hiện, với đa số cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn được đào tạo trình độ
trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự. Đây là nhân tố quan trọng
giúp nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở
các địa phương cơ sở. Huấn luyện quân sự gắn với giáo dục chính trị Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, giáo dục cho LLDQTT cũng
được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo đúng
phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực tiễn nhiệm vụ của từng đơn
vị, địa phương; đồng thời, chú trọng huấn luyện quân sự gắn với giáo dục chính
trị, phổ biến kiến thức pháp luật, để LLDQTT nắm chắc tình hình nhiệm vụ, thành
thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm khi hoạt động lực lượng này thực
hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, xử lý các vụ việc đúng quy định của pháp luật. Trong những năm qua, tỉnh cũng đã thực hiện rất tốt chủ
trương thống nhất về bảo đảm nơi ăn, ở, làm việc của LLDQTT. Toàn tỉnh đã đầu
tư trên 180 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 91/91 trụ sở làm việc của Ban CHQS
xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Nhờ thực hiện đồng loạt, có sự thống nhất
xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc có đầy đủ các phòng chức năng như phòng làm
việc của chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, phòng trực ban, phòng giao ban, khu tăng
gia sản xuất tập trung… đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi tác phong, lề
lối làm việc của LLDQTT; qua đó, chất lượng sinh hoạt và kết quả thực hiện nhiệm
vụ của cán bộ, chiến sĩ DQTT cũng có những chuyển biến rõ nét. Với sự quan tâm đầy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền
trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự quản lý chỉ huy chặt chẽ của cơ quan quân sự các cấp,
cùng với tinh thần chủ động quyết thắng, tin chắc rằng LLDQTT ở Bình Dương sẽ
phát huy truyền thống hào hùng qua 79 năm hình thành, chiến đấu và trưởng thành
của các thế hệ đi trước, LLDQTT thật sự là lực lượng vũ trang quần chúng, lực
lượng chiến đấu tại chỗ sẵn sàng bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản và tính mạng
của nhân dân, tham gia giữ vững an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, tham gia
tích cực công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai địch họa trên địa bàn.
THANH LIÊM