Để xã Hội Nghĩa thêm giàu đẹp

Cập nhật: 01-07-2017 | 09:25:14

Dù là địa bàn nông thôn nhưng xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên đã biết phát huy lợi thế nằm cạnh các khu công nghiệp, kết hợp với đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên bộ mặt của xã đã đổi thay nhanh chóng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, người dân các nơi đã về đây đầu tư, làm việc và sinh sống; bên cạnh những mặt thuận lợi, thực tế này cũng đặt ra những vấn đề khó khăn mà xã Hội Nghĩa đang nỗ lực giải quyết.

Nhựa hóa nhiều tuyến đường

Đến nay, trên địa bàn xã Hội Nghĩa có 27 công ty, doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh và đang hoạt động ổn định; 308 cơ sở kinh doanh nhà trọ với 5.775 phòng và 1.564 cơ sở kinh doanh, sản xuất cá thể. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết việc làm cho 211 lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn. Với số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà trọ nói trên cho thấy số lượng người ngoài tỉnh đến địa phương làm ăn, sinh sống khá lớn.


Xã Hội Nghĩa đổi thay mạnh mẽ.
Ảnh: DUY CHÍ

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng qua, từ các nguồn vốn đầu tư, kết hợp vận động xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Hội Nghĩa đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, cụ thể như đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 2 tuyến giao thông nông thôn là 5-1 và 19-3; đang thi công 2 tuyến đường mới là 18-1, 16-3 bằng bê tông xi măng; sửa chữa thêm 2 tuyến; hoàn tất hồ sơ quyết toán 1 tuyến và vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí đầu tư mới 3 tuyến có mương thoát nước với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Xã cũng đang vận động nhân dân sinh sống dọc theo một số tuyến đường đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng…

Có thể nói, phong trào làm đường giao thông kết hợp chỉnh trang đô thị đã góp phần tạo nên bộ mặt khang trang, sạch đẹp cho xã Hội Nghĩa. Thấy được lợi ích từ việc làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, nhiều người dân trong xã đã tự nguyện làm đường thoát nước, điển hình có hộ bà Vương Thị Đẹp…

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xã Hội Nghĩa cũng đang phát sinh tình trạng nấu rượu và nuôi heo tự phát gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Số liệu thống kê của UBND xã Hội Nghĩa cho thấy, hiện trên địa bàn có 49 hộ chăn nuôi heo với 863 con. Nguyên nhân của những vấn đề phát sinh là do có một bộ phận lao động lớn tuổi không thích nghi với công việc tại công ty đã tận dụng các phụ phế phẩm sản xuất, thức ăn thừa tại các nhà trọ, xí nghiệp, quán ăn để chăn nuôi. Bên cạnh đó, cũng có tình trạng lao động trẻ sống xa quê vẫn có thói quen uống rượu…

Để giải quyết tình trạng nói trên, UBND xã Hội Nghĩa đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấm dứt chăn nuôi heo trong khu dân cư, kết hợp công tác chuyển hóa địa bàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 địa phương về quản lý, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn xã đã giảm 11 hộ nuôi heo. Địa phương cũng đang tiếp tục lập danh sách kiểm tra 3 cơ sở nấu rượu, sản xuất chả lụa và giá bán lẻ điện tại các cơ sở kinh doanh phòng trọ có số lượng dưới 30 phòng.

Giải quyết sớm những vấn đề phát sinh

Ông Lê Thuyết Ngụy, đại biểu HĐND xã Hội Nghĩa cho biết, thực hiện xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều đổi thay cho xã. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp rất thuận tiện cho việc đi lại, làm tăng giá trị đất đai, nâng cao đời sống người dân. Tuy vậy, sau thời gian sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng tại nhiều tuyền đường đã bị hư, người dân đi làm về vào ban đêm hay gặp tai nạn. Tại nhiều tuyến đường trong xã, dây dẫn điện kéo chằng chịt; đường giao thông sau khi được mở rộng, chỉnh trang thì cột điện lộ ra lấn chiếm lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn sản xuất gây ô nhiễm khói bụi; cây xanh trồng trên các tuyến đường lớn không được cắt tỉa thường xuyên làm che khuất tầm nhìn của người đi đường…

Bà Lê Thị Thu Tủy, người dân trong xã phản ánh, Hội Nghĩa trước đây là xã kinh tế mới, người dân đến đây khai hoang, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng bà con ai cũng phấn khởi, nhưng việc thi công các công trình hạ tầng do cấp trên đầu tư cho địa phương triển khai còn chậm dẫn đến nhiều vấn đề cần giải quyết sớm. Cụ thể, công trình xây dựng không che chắn, các miệng cống, hố ga không có nắp đậy, khi trời mưa nước ngập rất nguy hiểm cho người đi đường, trẻ em. Cùng với đó, trước đây không có nước sử dụng người dân phải khoan giếng. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, người dân đã lấp giếng khoan chuyển qua sử dụng nước máy, nhưng giá nước lại quá cao so với thu nhập của người dân nông thôn…

Chia sẻ về những vấn đề người dân trong xã quan tâm, bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Hội Nghĩa cho biết, Hội Nghĩa, Thạnh Phước là 2 địa phương được TX.Tân Uyên ưu tiên giải quyết xóa điện kế dùng chung. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu dân cư, địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Đối với công trình đường ĐT747, 747a đang thi công đoạn qua địa bàn, lãnh đạo xã ghi nhận ý kiến của bà con và đã nhắc nhở Ban quản lý dự án, đơn vị thi công khắc phục những thiếu sót mà người dân phản ánh. Riêng yêu cầu về chiếu sáng công cộng, đơn vị quản lý đã chuẩn bị 40 bóng đèn và sẽ triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.

 DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên