Đồng bào Công giáo Bình Dương luôn phấn đấu sống tốt đời, đẹp đạo

Cập nhật: 10-09-2013 | 00:00:00

 UBĐKCG tỉnh trao quà cho bệnh nhân nghèo

Đồng bào Công giáo tỉnh Bình Dương hiện có 80 cơ sở thờ tự, trên 93.340 giáo dân, dưới sựhướng dẫn mục vụ của 2 giám mục, 414 linh mục, tu sĩ ở51 giáo xứ, giáo họ. Nhiều năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ VI (2007-2013), UBĐKCG tỉnh Bình Dương luôn tích cực vận động các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vàchính quyền phát động ở địa phương.

Từ 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam vàỦy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, UBĐKCG tỉnh đã vận động người Công giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều thành tích thiết thực. Ở các khu dân cư, nhiều linh mục, tu sĩtrong các giáo xứ, các dòng tu đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền, vận động bàcon giáo dân hăng hái đăng ký 100% các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tiên tiến. Phần lớn các khu dân cư cóđông đồng bào Công giáo đều đạt danh hiệu khu, ấp văn hóa; nhiều nơi đạt danh hiệu 5 năm liền như giáo xứMỹ Hảo (xã Chánh Mỹ, TP.TDM), giáo xứChánh tòa (phường Phú Cường, TP.TDM), giáo xứVinh Sơn (phường Phú Hòa, TP.TDM), giáo xứVõng Phan, Hoàng Châu, Cảnh Lâm (xã Lạc An, huyện Tân Uyên), giáo xứBúng (phường Hưng Định, TX.Thuận An)… Tại các khu dân cư, đồng bào Công giáo luôn tích cực hưởng ứng những sinh hoạt nghiên cứu vàhọc tập về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước, tham gia “Học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh”, hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ Trường Sa... Đồng bào đã đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, thực hiện sống vàlàm việc theo Hiến pháp vàpháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệnạn xã hội, phát huy dân chủtheo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Những vùng Công giáo toàn tòng thường ít cóngười vi phạm pháp luật vàtệnạn xã hội.

Trong phong trào đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện “dân giàu, nước mạnh”, nhiệm kỳVI, bàcon giáo dân đã huy động từnhiều nguồn lực vàgiúp nhau số tiền trên 7,5 tỷ đồng, trong đónổi bật làcác giáo xứthuộc TX.Thuận An đóng góp hơn 5 tỷ đồng để giải quyết việc làm, tạo vốn vàphát triển kinh tế. Nhiều vùng nông thôn thuộc các huyện Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng đời sống bàcon giáo dân đã được cải thiện đáng kể, bộ mặt vùng nông thôn đang thay đổi từng ngày theo đàphát triển của tỉnh nhà, tạo nên một bầu khí vui tươi, lạc quan vàphấn khởi trong cuộc sống của mọi người. Số tiền đồng bào Công giáo đóng góp để thực hiện các công trình phúc lợi công cộng, chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông nông thôn… tại các khu dân cư đạt hơn 5,3 tỷ đồng.

Với tinh thần sống tương thân, tương ái, UBĐKCG tỉnh luôn hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo tích cực đoàn kết tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng nhàtình nghĩa, nhàtình thương, làm công tác từthiện, bác ái xã hội với số tiền vận động, quyên góp hơn 11,739 tỷ đồng. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ đã động viên bàcon giáo dân hưởng ứng phong trào đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, góp phần nâng cao dân trí vàbảo vệsức khỏe nhân dân. Ởnhiều giáo xứ, Cộng đoàn tu sĩtrong tỉnh, các linh mục, tu sĩđã mở các lớp dạy Anh văn, vi tính miễn phí, các lớp học tình thương, các lớp mẫu giáo, nhàtrẻ với tinh thần phục vụtrẻ em nghèo thu được những kết quảtốt đẹp. Tổng số tiền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài vàtrao học bổng của đồng bào Công giáo trong tỉnh trong nhiệm kỳVI đạt trên 8,476 tỷ đồng. Các giáo xứ, các dòng tu còn đặc biệt quan tâm việc chăm lo sức khỏe cộng đồng như cổ động người giáo dân tham gia chương trình cho trẻ em uống vắc xin, chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh, đưa bác sĩvề địa phương khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu, chữa bệnh, chăm lo trẻ em khiếm thính, bệnh nhân phong, thành lập các tủthuốc miễn phí… với tổng trị giátrên 4,682 tỷ đồng.

Đồng bào Công giáo Bình Dương hôm nay đang tích cực tham gia xây dựng vàbảo vệTổ quốc theo sự tuyên truyền, hướng dẫn của UBĐKCG tỉnh với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”. Trong nhiệm kỳVII (2013- 2018), với đường hướng đãvạch ra, tin tưởng rằng, UBĐKCG tỉnh vàđồng bào Công giáo Bình Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.

 THẢO HIỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=204
Quay lên trên