Hiệu quả từ mô hình tập hợp thanh niên dân tộc vào tổ chức Đoàn
Cập nhật: 05-07-2013 | 00:00:00
Chị Nguyễn Thị Kim
Ngân, cán bộ đề án tập hợp thanh niên công nhân nhà trọ xã An Điền cho biết: Từ
năm 2010, TN người dân tộc Khmer từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh tập trung về
xã xin vào làm ở các công ty khá nhiều, phần lớn đời sống của họ còn nhiều khó
khăn. Nhờ hiệu quả tích cực từ mô hình “Đoàn kết tập hợp TN dân tộc vào tổ chức
Đoàn” với nội dung trọng tâm là nâng cao nhận thức trong TN, từ giữa năm 2011 đến
nay đời sống vật chất và tinh thần của TN dân tộc Khmer ở xã đã có những bước
tiến đáng kể. Bằng nhiều việc làm thiết thực của các đoàn viên thanh niên
(ĐVTN) trong xã như: Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền đến các TN
người Khmer về những lợi ích của việc tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội..., ngay từ
khi mới thành lập (tháng 6-2011), Chi hội TN dân tộc đã thu hút được 24 thành
viên tham gia sinh hoạt. Cho đến nay, do điều kiện khách quan, nhiều thành viên
phải chuyển nơi làm việc nên còn 21 thành viên. Chi hội sinh hoạt hàng tháng,
ngoài việc được nghe Xã đoàn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, nếp sống
chung giữ gìn vệ sinh nơi ăn ở, chấp hành đúng nội quy nhà trọ, chế độ bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… lồng ghép triển khai các nội dung, phong trào của
Đoàn, Hội; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghe kể một
câu chuyện về Bác, các thành viên còn được thỏa thích biểu diễn những điệu hát
múa truyền thống của dân tộc mình như múa gáo dừa, lâm thôn, lâm vông… Anh Thạch Tây (quê ở Sóc Trăng), thành viên chi hội chia sẻ:
“Tham gia vào chi hội mình biết thêm nhiều kiến thức hơn về Luật Giao thông đường
bộ, Luật Hôn nhân - Gia đình, chế độ bảo hiểm… Thật vui được cùng anh em dân tộc
mình hát và múa các điệu múa truyền thống dân tộc Khmer”. Đặc biệt, các lễ hội truyền thống còn là dịp thắt chặt tình
đoàn kết giữa thanh niên người Kinh và người Khmer. Anh Lê Hữu Tấn, Bí thư Xã
đoàn An Điền cho biết: Thông qua các buổi giao lưu giữa Chi hội TN dân tộc
Khmer và các chi đoàn khác, TN người Khmer ngày càng mạnh dạn hơn, từ đó mà các
phong trào hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, họ tham gia rất đầy đủ và tích cực,
tình đoàn kết vì thế cũng ngày càng thắt chặt. “Với một địa phương có nhiều TN dân tộc Khmer đến sinh sống
và làm việc, sự ra đời của Chi hội TN dân tộc đã trở thành một trong những chi
hội TN đặc thù riêng của xã. Tuy còn khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng chi hội
đang ngày càng thu hút nhiều TN Khmer tham gia. Thời gian tới Xã đoàn sẽ tìm
nguồn hỗ trợ, để chi hội hoạt động tốt hơn”, chị Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết
thêm. TÂM BÌNH