Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Hội tụ, phát huy sức mạnh cộng đồng

Cập nhật: 13-11-2023 | 08:35:16

"Chỉ có đoàn kết chúng ta mới đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn, thách thức. Chính nhờ tinh thần đoàn kết, chúng ta mới vượt qua đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Do vậy, phải luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết; đồng thời nêu cao vai trò của MTTQ cùng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở địa phương…”, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã nhấn mạnh điều này khi đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) năm 2023 tại khu phố 8, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Đoàn kết là sức mạnh

Sáng qua (12-11), ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã đến chung vui với với cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 8, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một nhân Ngày hội ĐĐKTDT do Ban CTMT khu phố tổ chức. Cùng dự có ông Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, lãnh đạo phường Phú Hòa cùng đông đảo người dân trong khu phố.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao quà động viên các hộ nghèo rên địa bàn phường Phú Hòa cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân trong khu phố đã ôn lại lịch sử 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023); đồng thời nghe báo cáo của Ban CTMT khu phố về tình hình khối ĐĐKTDT, kết quả xây dựng đô thị văn minh…

Khu phố 8 hiện có hơn 5.400 hộ dân, với gần 11.000 nhân khẩu. Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ và nhân dân khu phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”...

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Lợi đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả khu phố 8 đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn khu phố 8 nói riêng và 118 khu phố trong toàn TP.Thủ Dầu Một tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thác ghềnh cũng nhờ tinh thần đoàn kết. Nhờ sức mạnh đoàn kết, dân tộc ta đã lập nên những kỳ tích. “Chỉ có đoàn kết chúng ta mới đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn, thách thức. Chính nhờ tinh thần đoàn kết, chúng ta mới vượt qua đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Do vậy, phải luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết; đồng thời nêu cao vai trò của MTTQ cùng Ban CTMT ở địa phương...”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh.

Tại ngày hội, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 14 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Phú Hòa và tặng 20 phần quà cho người nghèo, 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 8. Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một cũng tặng 10 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn phường; tặng 14 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh, thành phố còn tặng xe đạp cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Trước đó vào sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho 2 hộ nghèo ở khu phố 5, phường Phú Hòa.

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Hôm qua, cũng tại TP.Thủ Dầu Một, Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội ĐĐKTDT tại khu phố 3, phường Chánh Nghĩa.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 3, phường Chánh Nghĩa

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân khu phố 3 đã cùng nhau ôn lại lịch sử 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và nghe Ban CTMT khu phố báo cáo kết quả xây dựng khối ĐĐKTDT năm 2023. Theo đó, thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, Ban CTMT khu phố 3 đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nếp sống văn hóa, đô thị văn minh. Năm 2023, khu phố có 369/369 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trong đó có 318 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 2 năm liền và 312 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền...

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Hoàng Thao đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết của nhân dân địa phương trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời mong muốn nhân dân khu phố tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết; giữ gìn bản sắc văn hóa, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự...

Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. 

Hôm qua (12-11), tại các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh, Ngày hội ĐĐKTDT năm 2023 cũng được các địa phương tổ chức sôi nổi, vui tươi. Tại ấp 2, xã Tân Mỹ, Ngày hội ĐĐKTDT năm 2023 diễn ra đúng nghĩa “vui như hội” với các trò chơi dân gian; trao những phần quà thiết thực cho người dân…
Tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, đồng bào dân tộc Chăm cũng rộn ràng tham gia Ngày hội ĐĐKTDT năm 2023. Ghi nhận tại ngày hội cho thấy, bà con ai cũng vui mừng khi đời sống ngày càng được cải thiện, nâng cao; khu ấp có những bước phát triển mới (ảnh).
Ông Phạm Văn Hoàng Sang, Trưởng ban Điều hành ấp Hòa Lộc, cho biết toàn ấp có 400 hộ dân với 2.000 nhân khẩu. Đây là địa bàn có số đồng bào dân tộc Chăm nhiều nhất huyện với hơn 250 hộ dân. Trong năm 2023, đồng bào dân tộc Chăm đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp luôn quan tâm, hỗ trợ đồng bào trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, đồng bào Chăm luôn đoàn kết, gắn bó, chung tay xây dựng phát triển quê hương…

T.DŨNG - Đ.TRỌNG - T.THẢO - H.VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=421
Quay lên trên