Nhiều năm qua, 3 hộ dân ngụ tại ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, gồm: Trương Thanh Vân, Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Thị Châu Phi chăn nuôi heo; trong đó riêng hộ bà Vân còn nuôi gà với số lượng lớn gần sát khu dân cư đông đúc khiến cho nhiều hộ dân xung quanh bức xúc than trời! Vụ việc kéo dài khá lâu và đã được chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra chấn chỉnh, buộc các hộ chăn nuôi này chấm dứt nuôi thả vào tháng 6- 2013; song cho đến nay tình trạng ô nhiễm này vẫn ngang nhiên tồn tại, người dân tiếp tục khiếu nại!
Quá trình giải quyết vụ việc này, thời gian qua, UBND xã Tân Vĩnh Hiệp đã có văn bản trả lời cho người dân và khẳng định: Các hộ chăn nuôi trên đã vi phạm về khoảng cách và điều kiện chăn nuôi theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12-2-2008 của UBND tỉnh Bình Dương. Kiểm tra thực tế thì việc chăn nuôi của các hộ này đã có từ lâu và là nguồn thu nhập chính của gia đình họ. UBND xã nhiều lần có ý kiến và yêu cầu các hộ chăn nuôi này cho giảm đàn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại để hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi phát tán ra môi trường xung quanh… và chấm dứt hẳn việc chăn nuôi vào tháng 6-2013.
Dãy chuồng gà của
bà Vân rất gần nhà dân
Chuồng heo hàng chục
con của gia đình ông Tấn đang nuôi, cách nhà dân không xa!
Ngoài bức xúc của ông M., còn có 5 hộ dân sinh sống gần các chuồng trại của ông Tấn, bà Phi và bà Vân cũng đã gửi đơn khiếu nại đến Báo Bình Dương nhờ lên tiếng. Từ phản ánh của người dân, P.V đã tiến hành xác minh thực tế và đúng là những hộ dân trên đang phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường sống nặng nề là điều có thật! Trong tâm trạng bất bình, ông N.P.V, kiến nghị: “Đã đến lúc chính quyền địa phương cần ra tay chấn chỉnh tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở khu dân cư này một cách quyết liệt hơn nữa, vì bà con ở đây đã chịu đựng quá lâu rồi! Nhà tôi cách dãy chuồng heo của gia đình ông Tấn khoảng 9m nên bị ô nhiễm nặng đến mức báo động. Nhiều lúc bạn bè đến chơi nhà thì họ không sao chịu nổi, riết rồi hổng còn ai dám ghé…”!
Trả lời với P.V Báo Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Hiệp Nguyễn Thái Bình, cũng đã bày tỏ kiên quyết là không chấp nhận cho 3 hộ dân trên tiếp tục chăn nuôi trong khu dân cư. Trường hợp nào thật sự khó khăn thì địa phương sẽ tạo điều kiện giới thiệu cho họ vay vốn, sớm di dời cơ sở chăn nuôi hoặc chuyển đổi ngành nghề khác phù hợp. Song cho đến nay, xem ra sự kiên quyết của UBND xã Tân Vĩnh Hiệp trong việc xử lý tình trạng chăn nuôi heo, gà gây ô nhiễm môi trường sống ở ấp Tân An vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, dứt điểm khiến cho người dân bức xúc, tiếp tục khiếu nại kéo dài!
HOÀNG HÙNG