Quý I năm 2019: Bình Dương chiếm 8,6% vốn FDI cả nước

Cập nhật: 30-03-2019 | 09:50:02

Đó là con số vừa được cập nhật mới nhất tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2019 do Tổng cục Thống kê tổ chức tại Hà Nội ngày 29-3. Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 20-3 đã thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3,8 tỷ USD, tăng 27% về số dự án và tăng 80,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Cùng thời gian trên, cả nước có 279 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 1,3 tỷ USD, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cả nước có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong 3 tháng đầu năm. Trong đó, Bắc Ninh có số vốn đăng ký lớn nhất với 455,7 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bình Dương 329,6 triệu USD, chiếm 8,6%. TP.Hồ Chí Minh tuy là đầu tàu kinh tế cả nước nhưng chỉ thu hút được 288,8 triệu USD, chiếm 7,6%; Đà Nẵng 249,8 triệu USD, chiếm 6,5%.

KHÁNH VINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên