Tiết mục sân khấu hóa
xây dựng hình tượng liệt sĩ Lê Thị Thiên đem lại giải nhất cho Cụm IV Từ những lo lắng ban
đầu… Rút kinh nghiệm từ những hội thi trước, hội thi TCM lần thứ
V được tổ chức với sự góp mặt của 6 cụm với 42 cơ sở Đoàn. Ban tổ chức hội thi
đã cho gộp chung các cơ sở Đoàn thành các cụm thi nhằm kết hợp sức mạnh tổng hợp
và nâng tầm chất lượng chương trình. Điểm mới này là ưu điểm về chọn lọc các
nhân tố mới ở từng đơn vị. Với hai phần thi là đồng ca hợp xướng và sân khấu
hóa cùng sự góp mặt của hơn 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia ở nhiều tiết
mục nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghệ thuật. Bạn Nguyễn Minh Ngọc Tú, đoàn viên Chi đoàn Báo Bình Dương
(Cụm IV) chia sẻ: “Những ngày đầu mới tập hợp, lực lượng còn mỏng, các bạn lại
chưa sắp xếp được công việc nên việc tập luyện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy
nhiên, với sự nhiệt huyết đã xóa tan những ngại ngần, khó khăn ban đầu. Thậm
chí, tụi mình còn có thêm nhiều bạn mới, trong thời gian ngắn mà bỗng chốc thân
quen, vui lắm!”.
Kết thúc hội thi các nhóm TCM năm 2013 do Đoàn khối
Các cơ quan tỉnh tổ chức, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Cụm IV
gồm 5 đơn vị cơ sở Đoàn: Báo Bình Dương, Đài PT-TH Bình Dương, Sở Công
Thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thanh tra tỉnh; giải nhì cho cụm III và giải
ba cho cụm II. Cụm V, VI, VII đồng giải khuyến khích. Sau nửa tháng xây dựng kịch bản, biên đạo múa, tập hát… vòng
sơ khảo hội thi được tổ chức trong 2 đêm 15 và 16-6. Ở vòng này, với hơn 20 ý
kiến đóng góp của hội đồng Ban Giám khảo (BGK) cho các đội thi nhằm hoàn chỉnh
và bổ sung thêm để đêm thi chung kết hoàn thiện hơn. Chính những trăn trở, tâm
huyết của từng cụm Đoàn đã tạo nên nhiều bất ngờ ấn tượng trong đêm thi chung kết
vừa qua. Những ý kiến đóng góp của BGK đã giúp nội dung của các tiết mục sân khấu
hóa diễn ra xuyên suốt và ý nghĩa hơn, mang lại sự đa màu sắc cho chương trình.
Đến thành công ngoài mong đợi Hội thi TCM được Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức 2 năm một
lần nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm TCM. Những tiết
mục biểu diễn tại đêm chung kết gồm 3 tiết mục đoạt giải cao thể loại đồng ca hợp
xướng (Cụm II, III, IV) và 6 tiết mục sân khấu hóa của các cụm thi. Đối với thể
loại đơn ca, song - tam ca, tốp ca và múa thực hiện chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ,
quê hương, đất nước, biển đảo, ca ngợi Bình Dương...
Nhạc sĩ PHẠM ĐẮC HIẾN, Giám khảo hội thi: Đây là chương trình mang tính quy mô và đặc sắc Từ những đổi mới của hội thi và trải qua 2 vòng sơ,
chung khảo, các cụm thi đã lắng nghe ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý của BGK
cho từng tiết mục dự thi. Các bạn đã quan tâm đến quy mô, tính chuyên nghiệp
trên sân khấu đêm chung kết. Các cụm Đoàn cần phát huy những thành công này bằng
cách tạo điều kiện đi diễn ở nhiều nơi, trước hết là trong tỉnh để nâng cao
chất lượng tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tác động đến khán giả khi cùng
hướng về biển đảo, quê hương, về những người vẫn đang ngày đêm âm thầm làm
nhiệm vụ bảo vệ mọi vùng đất, vùng trời, biên cương của Tổ quốc.Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu, có chất lượng
nghệ thuật cao, thể hiện tinh thần nghiêm túc khi tham gia hội thi. Ấn tượng nhất
là tiết mục sân khấu hóa của Cụm Đoàn IV xây dựng về hình tượng liệt sĩ Lê Thị
Thiên. Cô giáo trẻ tuổi từng dạy học, chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất chiến
khu Đ anh hùng (xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên). Nội dung tiết mục nhằm xây dựng lại
hình tượng người chiến sĩ trẻ từng sống, dạy học, chiến đấu và hy sinh anh dũng
trên mảnh đất Bình Dương. Sau 50 năm, cuốn “Nhật ký thế hệ Hồ Chí Minh” mà chị
để lại mới được tìm thấy và viết tiếp bằng nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ
thời đại mới. Tiết mục này đã đem về giải nhất và đọng lại ấn tượng sâu sắc
trong lòng khán giả. Phát biểu tại lễ trao giải đêm chung kết, Bí thư Đoàn khối
Các cơ quan tỉnh Vũ Anh Tuấn cho biết: Kết quả của hội thi đã thành công ngoài
mong đợi của BGK. Thông qua hoạt động này, các bạn có sự gắn kết với nhau, yêu
mến hơn các hoạt động Đoàn và chứng tỏ đây là một sân chơi bổ ích cho ĐVTN.
Chính sự đồng lòng của mỗi thành viên đã tạo nên những thành công đó LÊ THANH