Người bí thư Đoàn gương mẫu
Cập nhật: 05-07-2013 | 00:00:00
Chị Đoàn Thị Kiều Vân
cho biết: Để triển khai việc học tập và làm theo Bác chị đã triển khai nội dung
khác nhau cho phù hợp với đặc thù đơn vị. Đối với ĐVTN khối cơ quan, chị triển
khai việc học tập ở Bác đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, cụ
thể bằng việc đi làm đúng giờ, sử dụng tiết kiệm điện, nước, giấy, mực in… của
cơ quan; khi tiếp dân phải luôn có thái độ gần gũi, thân thiện, tránh sách nhiễu
dân. Còn với ĐVTN khối trường học, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho
các em học sinh noi theo, phải quan tâm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Ở khối thanh niên nông thôn, hướng các bạn đến
việc chi tiêu tiết kiệm, phấn đấu rèn luyện, học tập, lao động tốt.
Với những thành tích đóng góp của mình, những năm gần
đây, chị Đoàn Thị Kiều Vân đã được tặng danh hiệu đảng viên trẻ tiêu biểu,
thanh niên tiên tiến 5 năm liền, thanh niên tiên tiến cấp Trung ương, Kỷ niệm
chương vì thế hệ trẻ, cùng nhiều phần thưởng khác.Để nắm bắt tình hình hoạt động của ĐVTN, chị Vân đã triển
khai thực hiện việc viết Sổ vàng làm theo lời Bác, Nhật ký làm theo lời Bác. Từ
khi bắt đầu triển khai việc này (năm 2007) đến nay, mỗi tháng chị kiểm tra sổ một
lần để biết tình hình hoạt động ở cơ sở. Đến nay, phong trào này phát triển mạnh,
mỗi cá nhân, mỗi tập thể chấp hành nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực
trong suy nghĩ và hành động. Chị Vân cùng Ban Chấp hành Xã đoàn còn tổ chức các phong
trào giúp đỡ cho ĐVTN về nghề nghiệp bằng nhiều chương trình thiết thực, điển
hình như phối hợp cùng Công an huyện tổ chức chương trình giúp đỡ thanh niên chậm
tiến tái hòa nhập cộng đồng thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, các buổi
cảm hóa giúp họ có tinh thần lạc quan, lối sống tích cực để hòa nhập cộng đồng.
Để thanh niên nông thôn ổn định nghề nghiệp, Xã đoàn phối hợp cùng Hội Nông dân
xã mở các lớp dạy nghề cho ĐVTN, chương trình định hướng việc làm và giới thiệu
việc làm cho ĐVTN… Công việc ở cơ quan “ngốn” gần hết thời gian của chị mỗi
ngày, hết chương trình này rồi đến chương trình khác, do đó, thời gian dành cho
gia đình chị phải chắt chiu. Chị tâm sự: “Làm công tác Đoàn phải lo nhiều việc,
tôi lại là nữ có 2 con nhỏ nên sẽ không thuận tiện như các anh nam. Đôi khi do
điều kiện thời gian không cho phép nên công việc cũng bị chi phối. Nhưng đã
“trót” yêu nghề rồi nên tôi sẽ cố gắng thu xếp việc nhà, việc cơ quan thật hợp
lý để mọi việc được trôi chảy, hiệu quả”. N.NGỌC