Hướng dẫn F0 điều trị tại nhà

Trong những ngày qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai chi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và các chính sách hỗ trợcủa tỉnh cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 lần này, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Bình Dương lại tiếp tục được nhân lên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

(BDO) Kể từ khi có thông báo thực hiện “khóa chặt, đông cứng” ở 15 phường trên địa bàn tỉnh đến nay, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng tình nguyện viên đã và đang làm việc hết công suất để đưa lương thực,

Sau khi khống chế, kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và trở thành “vùng xanh an toàn”, huyện Dầu Tiếng đang xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” trong thời gian tới.

Trong cuộc họp với các địa phương “vùng đỏ” vào ngày 28-8 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), đến ngày 27-8, các địa phương đã cơ bản hoàn thành các gói hỗ trợ thiết yếu cho người ở trọ, người lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn

Để tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời phản ánh của người dân trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Thời gian qua, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, cả hệ thống chính trị của huyện Dầu Tiếng đã ngày đêm thực hiện quyết liệt các giải pháp để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về triển khai thực hiện các gói an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh,

Sáng 25-8, P.V có mặt tại điểm tập kết hàng hóa phân phối cho 7 phường “khóa chặt, đông cứng” nằm trên đường ĐT746, thuộc phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên.

Để đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn 7 phường đang thực hiện biện pháp “khóa chặt, đông cứng”, tối 24-8, các địa phương đã tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm xuyên đêm...

Dù còn nhiều hạn chế, nhưng nhịp sống sinh hoạt, buôn bán của người dân trong “vùng xanh” huyện Phú Giáo đang trở lại bình thường.

Quay lên trên