Vượt qua gian khó

Cập nhật: 20-09-2013 | 00:00:00
 Nông trường Thanh niên xung phong (TNXP) ở xã An Thái, huyện Phú Giáo nằm cách TP.TDM hơn 70km. Đường vào nông trường nay đã được trải nhựa đi qua những lô cao su bạt ngàn, xanh ngắt. Bên cạnh cao su, giờ đây, nông trường còn có vườn cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm, ao cá… Việc đa dạng hóa trồng trọt, chăn nuôi bảo đảm cho nông trường có nguồn thu ổn định, phá dần thế “độc tôn” của cây cao su, nhất là trong điều kiện giá mủ cao su xuống thấp như hiện nay. 

 Bên cạnh cây cao su, nông trường đã đa dạng hóa trồng trọt, chăn nuôi nhằm bảo đảm nguồn thu ổn định. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi heo của nông trường đang phát triển ổn định

 Bên cạnh cây cao su, nông trường đã đa dạng hóa trồng trọt, chăn nuôi nhằm bảo đảm nguồn thu ổn định. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi heo của nông trường đang phát triển ổn địnhĐa dạng hóa trồng trọt, chăn nuôiVài năm trở về trước, cao su được xem là “vàng trắng” của người dân trong tỉnh, nhiều gia đình đã thoát nghèo vươn lên khá giả từ cao su. Vì thế, không ít gia đình chỉ độc canh cây cao su. Nhưng rồi đến năm 2012, tiếp nối qua năm 2013, do ảnh hưởng của tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, giá mủ cao su xuống thấp, nhiều gia đình chuyên trồng cao su gặp khó khăn, phải tìm hướng mới cho phù hợp với thời cuộc. Nông trường TNXP cũng vậy, năm 2005, nông trường trồng 40 ha cao su, nay đã được đưa vào khai thác. Trước tình hình khó khăn chung, cùng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc vườn cây cao su, nâng cao tay nghề của đội viên trong khai thác, nông trường đã mạnh dạn thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để phát huy tối đa lợi thế sẵn có của nông trường. Kết quả đến nay, nông trường đã có gần 4 ha vườn ươm và nhân giống cây cao su, 20 ha chôm chôm và quýt được trồng từ vùng đồi sỏi đá đã cải tạo, 8 ha cây ca cao xen canh vườn cây điều, 4.000 cây mít nghệ cung cấp cho các nhà máy chế biến mít sấy, 10 ha cỏ thâm canh và bắp phục vụ cho việc chăn nuôi bò tại nông trường và cung cấp cỏ tươi cho các trang trại nuôi bò sữa tại TP.HCM. Nông trường còn tiếp nhận các dự án nuôi thí điểm thủy sản để tận dụng nguồn nước mặt của nông trường từ đập thủy điện Phước Hòa. Bên cạnh mảng trồng trọt, các phương án chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi heo và gà thả vườn cũng được triển khai với các quy mô khác nhau. Riêng đàn bò sau khi xuất trại (quý I-2013) đã cho giá trị khoảng 130 triệu đồng…Dường như càng gian khó, sự quyết tâm cùng nhau “vượt bão” càng thể hiện rõ đối với gần 40 con người nơi đây. Những sự đổi thay nhanh chóng của nông trường hôm nay đã chứng minh cho điều đó. Nâng cao tay nghềDưới mái nhà chung tại nông trường này hiện có 37 người đang cư ngụ. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng đều thương yêu nhau như một đại gia đình. Có lẽ vì thế mà đa phần họ đều gắn bó với nơi này từ những ngày đầu khai hoang, vỡ đất. Coi nông trường là mái nhà chung, ban lãnh đạo nông trường đã khuyến khích anh em học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện nông trường có 11 người đang vừa học vừa làm, các ngành học chủ yếu là điện, thú y, nông nghiệp. Anh Nguyễn Văn Vũ (quê Thái Bình), tổ trưởng tổ khai thác đang theo học ngành khoa học cây trồng (trường Đại học Tây Nguyên), cho biết: “Trước đây mình đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp cao su, sau 3 năm về đây công tác mình muốn được nâng cao tay nghề, có như vậy mới hướng dẫn anh em làm hiệu quả được”. Anh Nguyễn Phúc Yên Bình, Phó Giám đốc kỹ thuật nông trường, thành viên kỳ cựu của nông trường cũng sắp kết thúc 4 năm học khoa Nông học tại trường Đại học Tây Nguyên, chia sẻ: “Được sự khích lệ, động viên của ban lãnh đạo, anh em nông trường đều nỗ lực nhiều hơn. Sau nhiều năm gắn bó, giờ mỗi ngày ở nơi này với tôi là một kỷ niệm. Anh em đi học đều có mong muốn phát triển thêm về kỹ thuật để góp phần đưa nông trường ngày một đổi thay, tạo dựng một cơ ngơi đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần”.  Theo anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Đội trưởng Đội TNXP, nông trường TNXP là đơn vị tự chủ về kinh phí, trong điều kiện thị trường nông sản, đặc biệt là giá cao su xuống thấp như hiện nay đã ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nông trường và đội viên. Tuy vậy, Đội TNXP vẫn luôn thể hiện sự đoàn kết gắn bó, chung tay vượt qua khó khăn, tìm lối ra thông qua việc đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi để giảm những rủi ro do lệ thuộc vào cây cao su, tạo nguồn thu ổn định, bền vững trong tương lai. Kết quả có thể thấy được từ việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi này là trong năm nay, nông trường sẽ có nguồn thu từ bán cỏ và bắp, sang năm sẽ có nguồn thu từ đàn bò, năm 2015 sẽ có thêm nguồn thu từ cây ăn trái và ca cao… THANH LÊ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên