Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh:

“Nói chuyện chuyên đề” miễn phí cho thanh niên công nhân

Cập nhật: 25-02-2017 | 17:47:37

Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) và Lao động trẻ tỉnh đã phối hợp với các công ty tổ chức nhiều buổi “Nói chuyện chuyên đề” miễn phí dành cho đối tượng TNCN tham gia. Thông qua các buổi nói chuyện đã trang bị cho TNCN những kiến thức, hiểu biết và kỹ năng bổ ích, cần thiết để xây dựng cuộc sống.

Qua các buổi nói chuyện, TNCN không chỉ có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mà còn được chuyên gia (Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Gia Hiền) trao đổi về ý nghĩa trong các chuyên đề. Qua đó, giúp mỗi TNCN có hiểu biết đúng đắn về cách ứng xử, giao tiếp, xây dựng gia đình, tác phong làm việc, tham gia giao thông an toàn và đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp dụng thực tế vào công việc; tạo chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội.

 Buổi nói chuyện chuyên đề do Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh tổ chức tại Công ty Kawasaki (TX.Bến Cát) Ảnh: N.Ý

Anh Nguyễn Văn Hải, công nhân Công ty TNHH Diamond (TX.Bến Cát) nói: “Tham gia buổi nói chuyện giúp tôi hiểu biết được nhiều vấn đề cần thiết mà đời sống thường ngày chúng ta không quan tâm đến. Chẳng hạn như chuyên đề văn hóa tham gia giao thông đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về văn hóa giao thông, cho chúng tôi có thêm những kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử với mọi người trong xã hội; đặc biệt là nâng cao ý thức về bảo đảm an toàn giao thông để tránh tai nạn giao thông xảy ra”.

Trong năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh tiếp tục tổ chức các chương trình “Nói chuyện chuyên đề” miễn phí dành cho đối tượng là TNCN. Theo đó, số lượng TNCN tham gia mỗi chương trình sẽ có từ 50 - 200 người. Nội dung chương trình tập trung vào một trong các chuyên đề như kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử; tình yêu, hôn nhân và gia đình; xây dựng tác phong công nghiệp; kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình; TNCN với Bác Hồ; chuyên đề TNCN với văn hóa giao thông; TNCN với biển, đảo… do Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Gia Hiền tham gia trao đổi trong từng chuyên đề. Thời gian thực hiện chương trình nói chuyện chuyên đề được trung tâm tổ chức đợt 1 từ tháng 3 đến tháng 6-2017; địa điểm tổ chức tại trụ sởTrung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh hoặc tại các công ty, khu công nghiệp trong tỉnh. Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký một chương trình trong thời gian đến hết ngày 20-3 thông qua hình thức đăng ký trực tiếp tại phòng đào tạo trực thuộc trung tâm hoặc qua địa chỉ mail: hotrotncnbinhduong@ gmail.com. 

Trong năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ tỉnh tiếp tục tổ chức các chương trình “Nói chuyện chuyên đề” miễn phí dành cho đối tượng là TNCN. Theo đó, số lượng TNCN tham gia mỗi chương trình sẽ có từ 50 - 200 người. Nội dung chương trình tập trung vào một trong các chuyên đề như kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử; tình yêu, hôn nhân và gia đình; xây dựng tác phong công nghiệp; kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình; TNCN với Bác Hồ; chuyên đề TNCN với văn hóa giao thông; TNCN với biển đảo…

“Nói chuyện chuyên đề” trong TNCN là một chương trình thiết thực nhằm cụ thể hóa công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong TNCN; tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của TNCN trong việc chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa…

 NHƯ Ý

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên