Bình Dương “bứt tốp” mạnh mẽ nâng cao chỉ số PCI

Cập nhật: 29-03-2019 | 08:51:01

Hôm qua (28-3), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Tại lần công bố thứ 14 này kể từ năm 2005, đã ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Bình Dương, từ thứ hạng 14 năm 2017 với 64,47 điểm lên vị trí thứ 6 với 66,09 điểm. Như vậy sau nhiều nỗ lực, Bình Dương là địa phương duy nhất có sự “bứt tốp” mạnh mẽ, vươn lên nằm ở tốp 6 được đánh giá “rất tốt” cùng với Quảng Ninh, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre và Đà Nẵng.

 PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Sau một thời gian luôn đứng ở tốp đầu, tuy nhiên có thời điểm, Bình Dương đã bị tụt hạng đáng kể, có lúc xếp hạng ở tốp giữa trong 63 tỉnh, thành. Nguyên nhân do các điểm số bị suy giảm, không giữ được chất lượng điều hành ở các chỉ tiêu thuộc điểm PCI gốc.

Với quyết tâm và nỗ lực để cải thiện chỉ số PCI, cách đây 6 năm, năm 2013 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số năng lực cấp tỉnh. Với đề án này, Bình Dương đã đặt ra nhiệm vụ phải thực hiện đồng thời, xuyên suốt và xác định việc cải thiện chỉ số PCI không phải vì thành tích về mặt thứ hạng mà nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư. Thời gian qua, Bình Dương rất quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin để hiểu rõ các chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển của tỉnh. Việc thực hiện đối thoại với doanh nghiệp cũng thường xuyên được tỉnh tổ chức nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Với kết quả đạt được, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng tiếp tục tăng cường tiếp xúc với doanh nghiệp đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và chi hội doanh nghiệp nước ngoài; nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, tăng chất lượng đào tạo lao động, cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thuận lợi hơn nữa trong việc thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh, đặc biệt là nhóm thủ tục về đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, quản lý thị trường, giao thông và xây dựng… từng bước nâng cao điểm số, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh, thành đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tới.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết
Tags
PCI

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên