Các tòa nhà cao tầng sẽ được bảo vệ bằng xe thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại nhất 

Cập nhật: 17-10-2016 | 09:52:17

Với sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ như hiện nay, TP.Thủ Dầu Một nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung đang và sẽ có nhiều tòa nhà cao tầng, cao ốc văn phòng, khách sạn hiện đại. Ngoài việc bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định, các tòa nhà, cao ốc trên còn được quan tâm bảo vệ bằng xe thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiện đại nhất cả nước hiện nay. Dưới đây là một số hình ảnh của loại phương tiện hiện đại này:

Xe được trang bị song song với 2 hệ thống điều khiển thủy lực và điều khiển tự động, thuận tiện trong các tình huống diễn tập, huấn luyện và chiến đấu thực tế. Xe còn được trang bị đồng bộ các bộ thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, máy phát điện dự phòng, máy bơm cao áp…

Giỏ trên đỉnh thang cũng được vận hành bằng 2 hệ thống, do chiến sĩ Cảnh sát PC&CC điều khiển trực tiếp trong trường hợp tham gia cứu nạn cứu hộ hoặc điều khiển từ xa trong các trường hợp cháy lớn, nguồn nhiệt cao, có nhiều khói, khí độc, con người khó tiếp cận…

Các đại biểu theo dõi ê kíp vận hành xe thang thực hiện các thao tác kỹ thuật vận hành xe thang chữa cháy. Dự kiến, sau khi được các chuyên gia chuyển giao kỹ thuật vận hành, phương tiện sẽ được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (TP.Thủ Dầu Một) quản lý, sử dụng trong huấn luyện, diễn tập và bảo vệ các tòa nhà cao tầng, trung tâm thành phố

Xe thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiệu Man do hãng Rosenbawer (Cộng hòa Áo) sản xuất được trang bị thang cứu nạn cứu hộ và chữa cháy cao 62m, tương đương chiều cao của tòa nhà từ 18 - 20 tầng. Thang được đặt trên bàn xoay 360 độ, có khả năng vươn cao thẳng đứng và nâng hạ vuông góc, thuận tiện trong công tác huấn luyện, diễn tập và tham gia cứu nạn cứu hộ, chữa cháy. Theo đánh giá, đây là loại phương tiện chữa cháy hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay

Cùng với giỏ trên đỉnh, thang chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn được trang bị giỏ trượt tự động công suất 300kg có khả năng thoát nạn nhanh, an toàn so với các loại xe thang hiện có. Vận tốc di chuyển của giỏ từ chân lên đỉnh thang là 40 giây, có thể dùng để tiếp tế hoặc thay người trong các tình huống cứu nạn cứu hộ, chữa cháy kéo dài thời gian

 

DUY CHÍ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên