Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Nhanh chóng làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Cập nhật: 30-07-2019 | 09:53:33

Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát hình sự đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh trong việc triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời tham mưu các kế hoạch phòng chống tội phạm theo chuyên đề, qua đó không để tình hình tội phạm xảy ra đột biến bất ngờ; những vấn đề nổi cộm của tội phạm hình sự đã được kịp thời giải quyết; không để tồn tại các điểm nóng về tội phạm hình sự, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hầu hết đều được làm rõ, các băng nhóm nổi cộm trên địa bàn đều bị triệt phá, không để lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.

Kết quả, đã triệt phá 23 chuyên án, bắt 8 đối tượng về hành vi giết người, 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích; triệt xóa 15 băng nhóm tội phạm, bắt khởi tố 76 đối tượng; xử lý khởi tố 66 vụ cờ bạc và gần 500 đối tượng... Kết quả đó là do tinh thần trách nhiệm, lòng quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ được nêu cao; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp và giữa các địa phương được thực hiện tốt, cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng chống tội phạm hình sự.

N.PHỤNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên