Cảnh sát PCCC tỉnh: Tổ chức đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ I

Cập nhật: 26-05-2015 | 16:00:37

(BDO) Sáng 26-5, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ I (2011 – 2015) và tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tới dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo X15B, Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho ông Lê Anh Việt, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh.

5 năm qua, Cảnh sát PCCC Bình Dương luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an đề ra.

2 tập thể và 3 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH

Lực lượng PCCC Bình Dương đã từng bước khắc phục những hạn chế, phấn đấu đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt. Điển hình trong lĩnh vực công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã mở 5 khóa với 200 lớp huấn luyện nghiệp vụ, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho 20.250 học viên tham dự; thực hiện 2.050 phương án chữa cháy, diễn tập 16 phương án phối hợp nhiều lực lượng diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh “BD – 13” do UBND tỉnh tổ chức về xử lý tình huống giả định vỡ đập hồ Dầu Tiếng cứu nạn trên sông Sài Gòn, tình huống cứu sập do mưa bão tại công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước; Theo thống kê, số vụ tai nạn được cứu là 32 vụ, cứu được 110 người, tài sản ước tính khoảng 12,1 tỷ đồng. Tại đây, đại hội đã giao lưu những điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho ông Lê Anh Việt, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh. Đại tá Phan Văn Nho, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng đào tạo huấn luyện PCCC và CNCH  nhận Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng do Bộ Công an trao tặng.

Ngoài ra, có 2 tập thể và 3 cá nhân nhân nhận bằng khen của Bộ Công an; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH.

TÂM TRANG

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên