Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy: Đại hội Chi bộ Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật

Cập nhật: 14-05-2015 | 09:56:12

Ngày 12-5, Chi bộ Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) tỉnh Bình Dương đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Đại hội Chi bộ

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2020

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật đã cố gắng tập trung, quản lý điều hành đơn vị, vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC giao phó. Nhiệm kỳ 2015-2020, Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng chi bộ “trong sạch, vững mạnh”, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80 - 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những kết quả mà Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật trong thời gian qua đã đạt được và đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy vai trò cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, điều hành phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của chi bộ, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao tính phê bình và tự phê bình, quyết tâm xây dựng đơn vị Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại tá Sơn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên của Phòng Hậu cần và Trang bị kỹ thuật phải nâng cao ý thức trách nhiệm, biết khắc phục khó khăn để phục vụ công tác chuyên môn, chủ động nghiên cứu, nâng cao trình độ của bản thân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Đại hội thống nhất bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí, Thượng tá Võ Thị Liên tiếp tục được tín nhiệm vào chức danh Bí thư Chi bộ.

NGUYỄN TÚ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên