Điểm sáng ở vùng chiến khu Tân Mỹ

Cập nhật: 27-01-2021 | 08:08:38

 Từ sau ngày thống nhất đất nước đến nay, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp tục bước vào nhiệm vụ mới, đó là nhanh chóng phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với các chỉ số ấn tượng về kinh tế - xã hội, xã Tân Mỹ còn là địa phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP), xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, làm nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu Ảnh: THU THẢO

 Xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên trước đây là vùng kháng chiến cũ. Sau ngày thống nhất đất nước, kết cấu hạ tầng hầu như lạc hậu, phần lớn đất đai đều hoang hóa bạc màu do hậu quả chiến tranh để lại, điều kiện đi lại sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân vô cùng khó khăn. Qua nhiều năm vận dụng đường lối đổi mới của Đảng, cấp ủy, chính quyền xã Tân Mỹ đã phát huy hết tiềm năng và thực lực của địa phương, từng bước khắc phục mọi khó khăn, góp phần làm thay da đổi thịt vùng đất chiến khu xưa. Cụ thể, cơ cấu kinh tế của xã phát triển ổn định theo hướng nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở địa phương đạt bình quân 68 triệu đồng/năm.

Nguyên nhân tiêu biểu phải kể đến việc tận dụng thế mạnh về đất đai, lao động tại chỗ, tập trung mọi nguồn lực phát triển nông nghiệp nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, nhiều mô hình trồng trọt và chăn nuôi đã chuyển đổi hình thức canh tác theo hướng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu cung cấp nông sản an toàn cho thị trường. Cùng với quá trình hăng say lao động của người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân xã từng bước được cũng cố xây dựng vững mạnh về tổ chức, có khả năng chiến đấu tốt, là đội quân lao động sản xuất giỏi để cải thiện và nâng cao đời sống. Phát huy truyền thống tự lực, tự cường của bao thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ xã Tân Mỹ hôm nay luôn tích cực tăng gia sản xuất với tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, cho biết thực hiện nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy xã luôn phát huy tinh thần tăng cường công tác hậu cần cho quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhiều giải pháp tích cực được cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã triển khai thực hiện. Trong đó, xã đã vận dụng nhiều nguồn lực hiện có và huy động xã hội hóa đã tạo ra nhiều nguồn lực và thuận lợi cho lực lượng dân quân đẩy mạnh thi đua tăng gia sản xuất, đạt hiệu quả tốt. Cụ thể là phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã thường xuyên được quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ QS-QP, về công tác bảo đảm hậu cần của các cấp vào cấp mình cho phù hợp để triển khai thực hiện tốt. Qua đó, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện căn cơ, vững chắc hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm, Đảng ủy, UBND và Ban CHQS luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình nhiệm vụ, có niềm tin và trách nhiệm, có độ tin cậy cao, phát huy hết vai trò, chức trách nòng cốt trong công tác tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương. Cùng quan điểm này, đồng chí Lâm Tiết Cương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên khẳng địa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đua quyết thắng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền và lực lượng dân quân xã Tân Mỹ sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh - Rộng khắp”, nâng cao chất lượng về chính trị, nòng cốt trong tham mưu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021 có chất lượng, góp phần hoàn thành mọi thắng lợi nhiệm vụ QS-QP được giao.

 THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên