Khơi dậy tinh thần yêu nước

Cập nhật: 11-12-2020 | 08:56:05

Hôm qua (10-12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sự góp mặt của hơn 2.000 đại biểu tiên tiến đại diện tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... từ mọi miền Tổ quốc như sưởi ấm thêm bầu không khí Thủ đô Hà Nội trong tiết trời đầu đông

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, các địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiến tiến. Trong đó, nhiều phong trào có hiệu quả thiết thực, để lại dấu ấn, làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của đất nước, như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với nhiều mô hình mới, sáng tạo... Trong 10 năm qua, đã có hàng vạn hộ gia đình tự nguyện hiến gần 45 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục ngàn tỷ đồng và gần 60 triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương, góp phần về đích sớm gần 2 năm các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Một số nơi đã xây dựng được mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đang nhân rộng.

Tại Bình Dương, phong trào này thể hiện rất rõ tính hiệu quả và thiết thực. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 vào cuối năm 2019, Bình Dương trở thành 1 trong 8 tỉnh, thành phố cả nước hoàn thành 100% xã nông thôn mới, một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục đầu tư nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu... Đặc biệt, trong tổng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, ngoài vốn ngân sách còn có vốn doanh nghiệp chiếm tỷ lệ hơn 15%, vốn cộng đồng dân cư chiếm tỷ lệ hơn 17%... Nhiều phong trào thi đua khác cũng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất”... đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V, giai đoạn 2015-2020, có 400 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước đã được tuyên dương. Con số đó cho thấy phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua ở Bình Dương đã khơi dậy và lan tỏa được tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên trong nhiều cá nhân, cộng đồng dân cư, cộng đồng doanh nghiệp...

Trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, Bình Dương tự hào đã đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc dựng xây đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua cũng vậy, đó chính là sức mạnh được kết tinh từ khí chất của vùng đất anh hùng hội tụ...

TRUNG ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên