Lực lượng vũ trang tỉnh: Tập trung thực hiện “Tháng hành động kiểu mẫu”

Cập nhật: 13-11-2018 | 08:30:34

Vào cuối tháng 11 này, Đại hộ Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2018 sẽ đượ tổ chức. Hưởng ứng đợt thi đua đột kích do Đảng ủy, BộChỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phát động với chủ đề “Tháng hành động kiểu mẫu”, nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội TĐQT và kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, những ngày qua, khắp các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã có nhiều hoạt động sô nổi, ý nghĩa.

 Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua đột kích “Tháng hành động kiểu mẫu”. Ảnh: T.L

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để các hoạt động thi đua đột kích quan trọng này diễn ra sôi nổi, quyết tâm cao, cấp ủy, CHQS các cấp đã căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao xác định nội dung thi đua phù hợp. Phương châm đặt ra là “3 nhất”, tập trung tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trịđạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết đợt thi đua diễn ra trong sự phấn khởi, tự hào về những thành tích đã đạt được; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho CBCS niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quân đội và LLVT tỉnh; tinh thần đoàn kết sáng tạo, tự chủ, tự lực, tự cường, ý chí tiến công, khắc phục mọi khó khăn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đưa phong trào TĐQT phát triển, thấm sâu vào tư tưởng, hành động, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ sẽ thường xuyên cảnh giác, SSCĐ cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đấu tranh phòng chống tội phạm; huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, thời gian; kiểm tra cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% trở lên khá, giỏi; kết hợp chặt chẽ huấn luyện giỏi với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng hoặc mất an toàn...

Theo đó, các cơ quan, đơn vịđẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cho CBCS nhận thức sâu sắc truyền thống của LLVT tỉnh và phẩm chất “bộ đội Cụ Hồ”; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhànước vềcông tác thi đua, khen thưởng, nhất là truyền thống thi đua yêu nước; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị05-CT/TW của Bộ Chính trịvà Chỉ thịsố 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; các phong trào thi đua; bảo đảm cho CBCS xung kích trong các nhiệm vụ. Trong đó, thi đua làm tốt các bước chuẩn bịcho Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018 diễn ra thành công tốt đẹp; tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, xuất sắc...

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, cho biết các hoạt động thi đua chào mừng đại hội còn là dịp để tuyên truyền kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018; đồng thời tổ chức gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết hợp với giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong đơn vịvà các đơn vịkết nghĩa; tiếp tục xây dựng và củng cố môi trường văn hóa của đơn vị; xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp... Cũng trong đợt thi đua, LLVT tỉnh tập trung tổ chức chặt chẽ đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ; phấn đấu 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, xây dựng tình cảm đồng chí, đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; 100% CBCS LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trịvững vàng, phát huy truyền thống trung thành, có nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ của đất nước, của quân đội và đơn vị, địa phương; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh), chia sẻ: “Hưởng ứng đợt thi đua đột kích “Tháng hành động kiểu mẫu” do cấp trên phát động, đơn vịđã quán triệt và cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể để CBCS thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả trên tất cả các mặt công tác. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là trọng điểm được đơn vịtập trung trung thi đua thực hiện với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra”.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vịLLVT tỉnh cũng đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, đề xuất và cải cách hành chính quân sự; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn, giúp đơn vịcơ sở khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tham mưu tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2018 đúng kế hoạch, thời gian, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tập trung thi đua hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo năm 2018; tiếp tục xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực; bảo đảm tốt công tác hậu cần - tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ theo quy định và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. LLVT tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị158 của Tư lệnh Quân khu 7, phát huy cao nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, kinh phí, triệt để thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng sử dụng, bảo quản vũ khí trang bịkỹ thuật, không để xuống cấp, mất an toàn... Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2013-2018; tham gia có chất lượng cuộc thi viết về đề tài “TĐQT, động lực hoàn thành nhiệm vụ của LLVT tỉnh”, giao lưu nghệ thuật, kết hợp giao lưu điển hình tiên tiến; trưng bày hình ảnh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình, học cụ, các sản phẩm tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và bảo đảm đời sống CBCS do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Đợt thi đua cao điểm “Tháng hành động kiểu mẫu” là đợt sinh hoạt chính trịlớn của LLVT tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh vàchào mừng Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018. Cấp ủy, chính ủy, chính trịviên và chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ; tổ chức lễ phát động thi đua sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục thiết thực...

 T.L 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên