Nâng cao chất lượng Sách Xanh

Cập nhật: 01-10-2018 | 08:59:37

Nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của các doanh nghiệp (DN), định kỳ 2 năm một lần tỉnh Bình Dương thực hiện việc phân hạng và công bố Sách Xanh. Và mới đây, lần thứ 5 (kể từ năm 2010) UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Sách Xanh 2018.

 Ông Mai Hùng Dũng (thứ 6 từ trái qua), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao bằng khen cho các DN có tên trong Sách Xanh năm 2018 của tỉnh

 Điều kiện khắt khe hơn

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), những năm qua ý thức BVMT, tinh thần trách nhiệm của các DN trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Các DN trong Sách Xanh đã thể hiện đầy đủ nhất vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu phòng ngừa, cải thiện chất lượng môi trường của tỉnh Bình Dương. Có thể nói, các DN được ghi tên vào Sách Xanh trong năm nay là những điểm sáng trong sự nghiệp BVMT của tỉnh trong thời gian qua. Nếu như năm 2010, lần đầu tiên Bình Dương tổ chức công bố Sách Xanh, chỉ có 32 DN được vinh danh thì đến năm 2018 đã tăng lên 66 DN. Điều đáng nói là điều kiện để DN được có tên trong Sách Xanh của tỉnh ngày càng khắt khe hơn.

Năm nay, các DN đăng ký tham gia bình chọn vào Sách Xanh của tỉnh được đánh giá qua 2 tiêu chí. Theo đó, tiêu chí 1: DN tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp. DN có kết quả đo đạc, phân tích của tất cả nguồn thải (nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung...) đều đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường và thực hiện tốt vệ sinh công nghiệp (điểm tối đa 50).

Tiêu chí 2: Đánh giá tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vần đề liên quan như: Có giấy chứng nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT. Có giấy phép xả thải, khai thác nước dưới đất, nước mặt theo quy định... (thang điểm tối đa 50). Bên cạnh đó là điểm thưởng (cộng 3 điểm) cho những DN giành giải thưởng về môi trường, tham gia tích cực vào hoạt động BVMT, phục vụ cộng đồng

Theo Quyết định số 03/2011/ QĐ-UBND ngày 27-1-2011 của UBND tỉnh, không quy định thời hạn của việc công nhận Sách Xanh. Quy định tần suất thực hiện công bố là 1 hoặc 2 năm một lần. Quyết định này cũng không quy định cụ thể mốc thời gian đánh giá vi phạm về BVMT hoặc có phản ánh về BVMT. Kết quả đo đạc các nguồn thải có các thông số môi trường chính đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn thì đạt điểm tối đa, hay diện tích cây xanh chỉ ở mức 10% diện tích... Còn theo quyết định mới - Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 5-3-2018 của UBND tỉnh, điều kiện được công nhận DN nằm trong Sách Xanh khó khăn hơn nhiều. Chẳng hạn, quy định thời hạn công bố Sách Xanh định kỳ 2 năm một lần, chỉ cần một trong số các nguồn thải có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn hoặc không thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp thì sẽ bị trừ toàn bộ số điểm của tiêu chí này; bên cạnh đó diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 20%. UBND tỉnh chỉ khen thưởng những DN xuất sắc nhất (có tổng điểm từ 100 trở lên) và chấp hành tốt các quy định khác như thuế, bảo hiểm xã hội, hoạt động công đoàn...

Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết việc duy trì công bố Sách Xanh nhằm mục đích tôn vinh các DN thực hiện tốt công tác BVMT, thay đổi nhận thức của các DN chưa thực hiện tốt BVMT... để từ đó cả cộng đồng DN cùng chung tay với tỉnh nhà đẩy mạnh phong trào BVMT và nỗ lực xây dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác BVMT

Sách Xanh của Bình Dương năm 2018 ghi nhận nỗ lực rất đáng trân trọng của các DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong danh sách này có nhiều DN thường xuyên góp mặt trong Sách Xanh qua mỗi lần công bố. Có thể kể đến như Công ty TNHH FrieslandCampina VN, Yakult VN, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu...

Theo Sở TN&MT, tới đây sở cùng các ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí đánh giá, phân hạng các DN và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương được ban hành theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 5-3- 2018 của UBND tỉnh đến các DN để định kỳ các năm thực hiện Sách Xanh. Bên cạnh đó, sở sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền vinh danh các DN đạt Sách Xanh trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương hàng tuần trong chương trình tài nguyên - môi trường… qua đó để ngày càng có nhiều DN quan tâm thực hiện tốt công tác BVMT để được vinh danh trong những năm tiếp theo.

Về phía DN, cần duy trì tốt các kết quả đã đạt được, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa và luôn quan tâm đến công tác BVMT; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các DN cần phát huy kết quả đã đạt được, nhất là trong công tác tuyên truyền nêu gương trên địa bàn tỉnh...

Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định việc tỉnh công bố Sách Xanh là sự đánh giá, trân trọng của tỉnh đối với ý thức BVMT, tinh thần trách nhiệm của các DN trong sự nghiệp BVMT của tỉnh. Đồng thời, ông đã yêu cầu Sở TN&MT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí đánh giá, phân hạng các DN và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương để DN nắm rõ, để tỉnh ngày càng có nhiều DN trong Sách Xanh cũng như gia tăng sự tham gia giám sát của cộng đồng. Bên cạnh đó, các sở ngành liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền vinh danh các DN đạt Sách Xanh trên các phương tiện thông tin, truyền thông; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có chính sách ưu đãi đối với các DN thuộc Sách Xanh của tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng cũng cho biết, bằng sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các DN và cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ đi đúng theo định hướng phát triển bền vững. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà luôn song hành cùng với trách nhiệm BMVT.

 XUÂN VĨ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên