Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối nhà trường: Nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả

Cập nhật: 29-09-2020 | 09:36:44

Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong khối nhà trường trên địa bàn tỉnh. Đại tá Phạm Quốc Dũng và Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Bình Dương, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, Trung tâm Quản lý và Phát triển đô thị - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh… Hội nghị đã đánh giá lại công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong khối nhà trường 9 tháng năm 2020.

Đến nay, đã có 17 trường lập hồ sơ đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công an tỉnh đã tổ chức 16 đợt tuyên truyền cho hơn 11.000 học sinh, sinh viên (HSSV), phát hơn 6.500 tờ rơi tuyên truyền về sử dụng mạng xã hội, phòng chống ma túy, cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản. Nhiều mô hình được tổ chức để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như: Trường Đại học Thủ Dầu Một có 26 mô hình, trong đó nổi bật có mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”, “Cánh hoa xoay”, trường Đại học Bình Dương với mô hình “Thủ lĩnh sinh viên”, “Ký túc xá trong dân”, “Đội tự quản về an ninh trật tự”, “Đội tự quản về phòng cháy chữa cháy”; trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương với mô hình “Thanh niên thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng biên cương”, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương với mô hình “Đội tự quản trong HSSV”…

Về phương hướng tới, các đại biểu đã xác định quyết tâm sẽ thường xuyên phối hợp tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo, Ban Giám hiệu các trường, cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để từ đó góp phần khích lệ, động viên, lan tỏa ngày một sâu rộng hơn trong HSSV đối với công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, góp phần đưa công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong khối nhà trường đi vào chiều sâu, thực chất.

HẮC NGỌC TÀI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên